Hướng dẫn quy trình giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND

Ngày 1/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Thành ủy, UBND, HĐND thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã giới thiệu đến các đại biểu quy trình tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác (nơi làm việc) để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn các bước chuẩn bị cho công tác giới thiệu người ứng cử đảm bảo thực hiện đúng quy trình hiệp thương; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu thành phần người được giới thiệu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu về các quy định về hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các quy định liên quan đến công tác bầu cử và hướng dẫn các vấn đề cần chú ý, giải quyết các vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Tại Hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến phát biểu của đại biểu, đề nghị các cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần bám sát hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để hoàn tất quá trình thủ tục giới thiệu người ứng cử theo thời gian quy định, đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.

Bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, công tác giới thiệu người ứng cử góp phần quan trọng đảm bảo cho việc tổ chức Hiệp thương lần thứ 2 thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ và thời gian quy định. Vì vậy, công tác giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cần tuân thủ tính dân chủ, minh bạch; đảm bảo giới thiệu người đủ đức, đủ tài, đủ tầm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của thành phố.

Theo kế hoạch dự kiến, từ nay đến trước ngày 10/3/2021, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử và gửi biên bản Hội nghị về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh (trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố).

Tại cuộc bầu cử sắp tới, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 15 đại biểu Trung ương giới thiệu) và 95 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.