Khánh Hòa tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Theo Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhiệm vụ đặt ra cho các địa phương, đơn vị trong tỉnh là phải vừa thực hiện tốt việc chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh được phân bổ người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, tiến hành thủ tục giới thiệu người ứng cử từ ngày 24/2 đến ngày 11/3. Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra thông báo về việc tiếp nhận hồ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ nay và kết thúc vào 17 giờ ngày 14/3/2021, kể cả trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật (13 và 14/3). Mẫu hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin của Sở Nội vụ Khánh Hòa (snv.khanhhoa.gov.vn).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của tỉnh Khánh Hòa đã thỏa thuận giới thiệu số lượng 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 3 người được Trung ương giới thiệu về và 10 người cư trú, làm việc tại địa phương được giới thiệu ứng cử; thỏa thuận số lượng 101 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó có 98 người được giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, địa phương này có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số đại biểu được bầu là 7 đại biểu; 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 với số đại biểu được bầu là 53 đại biểu.

Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.