Vĩnh Long sẵn sàng vận hành tổ chức bộ máy mới từ ngày 1/7

Ngày 1/7, tỉnh Vĩnh Long (mới) đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, với trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Vĩnh Long.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đưa bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt từ ngày 1/7/2025. 

Phóng viên TTXVN tại Vĩnh Long đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng cho bộ máy mới đi vào hoạt động.

Thưa ông, đến thời điểm này tỉnh đã chuẩn bị như thế nào đối với công tác sắp xếp trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu làm việc của các cơ quan ban, ngành tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập?

Ngay sau khi có chủ trương sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ hệ thống trụ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ, từ đó xây dựng phương án bố trí nơi làm việc cho các cơ quan cấp tỉnh. Tỉnh cũng đã triển khai cải tạo, sửa chữa 41 trụ sở cũ, đảm bảo đủ điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức từ ba tỉnh hợp lại.

Việc bàn giao, tiếp nhận, di dời trụ sở diễn ra từ ngày 25 -29/6/2025, đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí. Có thể nói, đến thời điểm này, tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đưa bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt từ ngày 1/7/2025.

Trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Vĩnh Long cũng đã chuẩn bị về nhà ở công vụ, nhà lưu trú cho cán bộ hai tỉnh Bến Tre, Trà Vinh khi về Vĩnh Long làm việc như thế nào, thưa ông?

Tỉnh rất chú trọng công tác bố trí chỗ ở cho cán bộ từ Bến Tre và Trà Vinh về Vĩnh Long công tác. Đến nay, tỉnh đã bố trí được khoảng 105 chỗ ở công vụ, đồng thời cải tạo thêm 7 cơ sở nhà đất, dự kiến đáp ứng thêm cho khoảng 170 cán bộ. Với những người không thuộc diện nhà công vụ, tỉnh đã khảo sát và sửa chữa lại các ký túc xá, nhà khách cũ để làm nơi lưu trú tạm, có thể bố trí trước mắt khoảng 450 người.

Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ đi lại, điều kiện sinh hoạt để cán bộ yên tâm công tác lâu dài. Việc chuẩn bị cả nơi làm việc lẫn nơi ở là điều kiện then chốt giúp bộ máy hành chính mới ổn định nhanh chóng, hoạt động hiệu quả ngay từ đầu.

Xin ông cho biết những công việc trọng tâm sau khi sáp nhập để từng bước đưa bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu quả?

Sau ngày 1/7, nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của chính quyền cấp tỉnh không bị gián đoạn. Trước hết, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, Vĩnh Long xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ công việc để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Ngoài ra, một yếu tố rất quan trọng là công tác tư tưởng. Việc sáp nhập địa bàn, thay đổi nơi công tác ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Do đó, tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng để kịp thời động viên, giải quyết khó khăn. Tinh thần chung là tạo môi trường làm việc tích cực, thân thiện, đoàn kết để mỗi cán bộ đều thấy yên tâm, phấn khởi và trách nhiệm với công việc chung.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền sau sáp nhập sẽ nhanh chóng ổn định và hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long mới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời!.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.