Việt Nam xuất hiện ca thứ 30 nhiễm dịch COVID-19, đi cùng chuyến bay với ca nhiễm thứ 17

Tin từ Bộ Y tế, tới 19h30 ngày 8/3, đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 30 ca.
Chú thích ảnh
Việt Nam đã có ca nhiễm thứ 30 trong tối 8/3. Ảnh: TTXVN.

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020.

Bệnh nhân thứ 30 là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân đã có mặt tại Hà Nội và hiện đang ở Huế.

Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên – Huế đã điều tra và cách ly BN30, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

Hiện nay, trường hợp này có sức khoẻ bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.

Như vậy, tổng số ca nhiễm dịch COVID-19 của Việt Nam đến thời điểm này là 30  ca. Trong đó, riêng ngày hôm nay, 8/3 đã có 10 ca nhiễm dịch COVID-19 được công bố; đều là hành khách trên chuyến bay VN0054; gồm 9 người nước ngoài và 1 người Việt Nam.
Tính cả ca nhiễm thứ 17, thì trên chuyến bay VN0054 đã có 11 ca nhiễm dịch, gồm 9 người nước ngoài và 2 người Việt Nam.

Cũng tính đến hôm nay, Hà Nội đã có tổng số 4 ca nhiễm dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ Y tế công bố dịch tại Thủ đô.

Việt Nam đã có 30 ca nhiễm dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thừa Thiên- Huế, Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng... Trong đó, 16 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện. Ba tỉnh là: Khánh Hòa, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc đã không còn bệnh nhân.

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.