Việt Nam và Uruguay thúc đẩy quan hệ hợp tác

Ngày 27/10, Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay và Paraguay Ngô Minh Nguyệt, đã có buổi làm việc tại thủ đô Buenos Aires với đoàn đại biểu đảng Phong trào Quần chúng Tham dự (MPP), trong liên minh cầm quyền Mặt trận Mở rộng (FA) của Chính phủ Uruguay, do Nghị sĩ Victor Aldaya dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Nghị sĩ Victor Aldaya trao Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bộ tem do Bưu chính Uruguay tháng 12/2013, nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Uruguay, với chân dung của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Uruguay trong hơn 30 năm qua, trong đó đặc biệt nhấn mạnh quan hệ giữa các chính đảng, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng cánh tả Uruguay như Đảng Cộng sản Uruguay và MPP, hiện đều thuộc liên minh cầm quyền FA.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng Uruguay, cũng như trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác nghị viện, trong đó có hoạt động của Hội nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Uruguay, Hội nghị sĩ hữu nghị Uruguay - Việt Nam, mà nghị sĩ Aldaya là thành viên.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết hiện Việt Nam đang phối hợp với chính quyền thủ đô Montevideo trong việc xây dựng công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Việt Nam ở thủ đô Uruguay, cũng như đặt biển đồng tưởng nhớ Người tại Khu cảng Montevideo, một trong những chặng dừng chân của Bác Hồ trên hành trình bôn ba thế giới tìm đường cứu nước vào năm 1912.

Về phần mình, nghị sĩ Aldaya bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần hy sinh anh dũng và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nghị sĩ Aldaya cũng đánh giá cao những thành tựu chính trị, kinh tế và xã hội mà dân tộc Việt Nam đã đạt được sau thống nhất đất nước, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc trong 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới.

Nghị sĩ Aldaya khẳng định quyết tâm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với MPP và Mặt trận mở rộng (FA) cánh tả, góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước.

MPP là một trong những lực lượng chủ chốt trong liên minh cánh tả FA của Uruguay. Thành lập năm 1989, MPP có nguồn gốc từ phong trào du kích Tupamaros. Cựu Tổng thống José “Pepe” Mujica (2010–2015) là nhân vật tiêu biểu của đảng, nổi tiếng với lối sống giản dị và tư tưởng cấp tiến. Hiện nay, Tổng thống Yamandú Orsi, cũng thuộc MPP, tiếp nối di sản chính trị của ông Mujica, tập trung vào công bằng xã hội, phát triển bền vững và mở rộng phúc lợi cho người dân Uruguay.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.