Thứ trưởng Ngoại giao Valeria Csusaki:

Uruguay và Việt Nam có nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csusaki Cabrera thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 - 20/8. Tham dự Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ năm giữa Việt Nam và Uruguay tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Uruguay Valeria Csusaki khẳng định hai bên có nhiều triển vọng hợp tác trên cơ sở các lợi ích, nguyên tắc và giá trị chung, đặc biệt là trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tăng cường sự tôn trọng lẫn nhau.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Uruguay Valeria Csusaki Cabrera. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Csusaki đánh giá, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp hiện nay, hai nước cần mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. 

Theo bà Csusaki, Chính phủ Uruguay xác định Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược ưu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế - thương mại và đầu tư. Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thông qua các chuyến thăm và hoạt động giao lưu trong thời gian tới.

Về kinh tế - thương mại, bà Csusaki thừa nhận kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Thứ trưởng cho biết đồng hành với bà trong chuyến thăm lần này có đại diện Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Uruguay, với mục tiêu thúc đẩy cơ hội hợp tác thương mại với Việt Nam.

Thứ trưởng Uruguay nhấn mạnh, cả Việt Nam và Uruguay đều có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp. Bà kỳ vọng nhiều sản phẩm chất lượng cao của Uruguay như thịt bò sẽ sớm được đưa vào thị trường Việt Nam, trong khi người tiêu dùng Uruguay có thể thưởng thức các sản phẩm đồ uống đặc trưng của Việt Nam như cà phê và chè.

Về hợp tác văn hóa, giáo dục, bà Csusaki cho biết hai bên đang triển khai các dự án hợp tác khoa học giữa sinh viên, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Uruguay đã thành lập không gian triển lãm văn hóa quốc tế tại trụ sở Bộ Ngoại giao và mời phía Việt Nam giới thiệu nghệ thuật, văn hóa tại Montevideo, qua đó tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Uruguay tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Thứ trưởng Valeria Csusaki khẳng định, dù cách xa về địa lý, nhưng hai bên vẫn tích cực tìm kiếm các phương thức sáng tạo để thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

*Theo Bộ Công Thương, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Uruguay đạt 170 triệu USD, tăng 35,4% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Uruguay 110 triệu USD, Việt Nam nhập khẩu từ Uruguay 60 triệu USD.  Trong 7 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 121 triệu USD, tăng 88,5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó Việt Nam xuất khẩu 67,6 triệu USD, tăng 46%, nhập khẩu 54 triệu USD, tăng 195%. 

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Uruguay gồm: giày dép các loại, sản phẩm dệt may, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, hàng thủy sản, điện thoại và linh kiện, sản phẩm mây tre, cói, thảm, sản phẩm từ thép, sản phẩm từ chất dẻo, sản phẩm gốm, sứ, xơ, sợi dệt các loại. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Uruguay gồm: gỗ và các sản phẩm từ gỗ, nguyên phụ liệu dệt may – da giày, dược phẩm, sữa và các sản phẩm từ sữa, hàng thủy sản, thức ăn gia súc và nguyên liệu, hóa chất…

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.