Việt Nam và Thái Lan cam kết đẩy mạnh hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Thái Lan và Việt Nam đã tái khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác song phương và làm việc chặt chẽ hơn trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Chú thích ảnh
Ngày 6/11/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Truyền thông sở tại dẫn lời ông Anucha nêu rõ cam kết trên được Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 6/11. Tại điện đàm, hai bên đã nhất trí xem xét tổ chức họp nội các chung Thái Lan-Việt Nam (JCR) lần thứ 4 vào năm tới khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lắng dịu để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Cuộc điện đàm cũng đề cập đến vấn đề quản lý sông Mekong trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương và tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan vào tuần tới do Việt Nam chủ trì. Thái Lan sẽ tham gia các cuộc họp diễn ra từ ngày 12-15/11 theo hình thức trực tuyến.

Theo ông Anucha, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, Thái Lan và Việt Nam dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề khác như đề xuất thành lập Trung tâm ASEAN phụ trách các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và các bệnh mới xuất hiện, cũng như thành lập một kho dự trữ vật tư y tế trong khu vực.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.