Việt Nam và Nhật Bản hợp tác thúc đẩy chuyển đổi năng lượng

Chiều 4/12, tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi đang có chuyến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản được thúc đẩy mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, kể từ khi hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào tháng 11/2023. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Maeda Tadashi. 

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, hai nước đã và đang đạt được tin cậy chính trị ngày càng cao; giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức linh hoạt. Trong đó, hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột chính với sự đan xen lợi ích kinh tế ngày càng chặt chẽ, không chỉ phục vụ lợi ích nhân dân hai nước mà còn đóng góp chung vào hợp tác khu vực. 

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đối tác cung cấp viện trợ ODA và đối tác hợp tác lao động thứ nhất, nhà đầu tư thứ ba, đối tác thương mại và du lịch thứ tư của Việt Nam. Hai nước đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ bán dẫn…

Phó Thủ tướng đánh giá cao Chủ tịch Maeda Tadashi và JBIC luôn hợp tác hiệu quả, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cũng như quan hệ hai nước, thông qua các hoạt động thiết thực như: tham gia đối thoại chính sách với bộ, ngành của Việt Nam; cung cấp nhiều khoản vay thúc đẩy đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi thông tin về cuộc gặp với Tổng Bí thư Tô Lâm vào chiều cùng ngày; bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến sáng kiến “Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0” (AZEC). Ông Maeda Tadashi cũng thông tin về một số dự án JBIC đang triển khai, vấn đề phải đối mặt cũng như kinh nghiệm thực thi các dự án năng lượng tái tạo tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới; mong muốn vận dụng cơ chế AZEC trong hoạt động chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam được thuận lợi...

Trao đổi về nội dung JBIC quan tâm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida về AZEC nhằm thúc đẩy hợp tác xây dựng Cộng đồng chung châu Á giảm phát thải carbon, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, phù hợp với thực tế của các nước châu Á. 

Năm 2023, Nhật Bản và Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác xúc tiến AZEC, tiến hành cuộc họp lần thứ nhất để cập nhật tiến độ công việc và các hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2024. Thời gian qua, hai bên tiếp tục tích cực phối hợp để xác định các hoạt động hợp tác ưu tiên và thành phần cụ thể của từng phân nhóm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hợp tác của hai bên trong thời gian tới. 

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp làm rõ các nội dung về thời gian, quy mô, cách thức thực hiện các chương trình, dự án; vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các bên liên quan; cơ chế phối hợp, cơ chế triển khai, giám sát thực hiện các chương trình, dự án… để tiếp tục triển khai hiệu quả Nhóm công tác thúc đẩy AZEC.

Tin, ảnh: Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.