Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tin cậy giữa các nhà lập pháp Việt Nam - Nhật Bản

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Nhật Bản từ ngày 3-7/12 góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ tin cậy và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà lập pháp hai nước.

Nghị sĩ Nhật Bản Soramoto Seiki nhận định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Nhật Bản cũng như ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đối với quan hệ hai nước.

Chú thích ảnh
Nghị sĩ Nhật Bản Soramoto Seiki trả lời phỏng vấn ý nghĩa nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến Nhật Bản. Ảnh: Xuân Giao/TTXVN

Khi được hỏi về những đóng góp của quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Nhật Bản vào sự phát triển quan hệ giữa hai nước, ông Seiki nhấn mạnh mối giao lưu giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội hai nước cũng không ngừng thắt chặt và làm sâu sắc thêm quan hệ và sự gắn bó thân thiết giữa các nghị sĩ. Chính những động thái này của Quốc hội hai nước đã tạo sự hứng khởi cho cả hai bên, góp phần làm quan hệ mọi mặt giữa hai nước không ngừng phát triển với đỉnh cao là việc hai nước trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” vào cuối năm ngoái. Những đóng góp của Quốc hội hai nước cho việc phát triển quan hệ hai nước rất to lớn và quan trọng, liên quan đến thể chế, chính sách và các hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, phía Nhật Bản sẽ không dừng ở mức độ đó, mà từ nhiều bình diện, lĩnh vực, sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương trong thời gian tới. Các nghị sĩ cũng sẽ tiếp tục nỗ lực để mở rộng hợp tác. Hơn nữa, hai bên sẽ cùng hướng tới những hợp tác thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế đến an sinh xã hội… Và các nghị sĩ quốc hội sẽ chung tay hỗ trợ để quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Đề cập đến hợp tác kinh tế - đầu tư giữa hai nước, ông Seiki nhắc lại năm 2009, Nhật Bản và Việt Nam đã ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (JVEPA), đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới. Nhật Bản đã và đang hỗ trợ Việt Nam trên một số lĩnh vực như xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp nguồn vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA)… Trên nền tảng đó, trong hoàn cảnh như hiện nay, để tăng cường hợp tác, song song với việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hai nước nên bắt đầu từ lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Việc Việt Nam phái cử các chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao sang Nhật Bản, và ngược lại, Nhật Bản phái cử chuyên gia, kỹ sư sang Việt Nam để cùng giao lưu, học hỏi lẫn nhau và cùng làm việc đang trở nên hết sức quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc. Tiếp đó, khi giao lưu, trao đổi nguồn nhân lực trở nên thường xuyên, hai nước cần cân nhắc việc ký kết Hiệp định hợp tác an sinh xã hội song phương, thậm chí, tính đến những tầm nhìn cao hơn và xa hơn cho hợp tác với đúng tầm “chiến lược”.

Để thực hiện những mục tiêu này, Quốc hội hai nước cần đưa vào lộ trình xây dựng chính sách, pháp luật của mỗi nước để thảo luận, tìm ra những đường hướng, biện pháp nhằm tạo những cơ sở pháp lý cần thiết cho tương lai. Nghị sĩ Seiki chia sẻ cá nhân ông cũng có những kế hoạch riêng để tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam và sẽ tiếp tục tập trung sức lực, để trước tiên góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, tiếp theo là làm sâu sắc thêm quan hệ giữa các cơ quan liên quan của hai bên, để chung sức hiện thực hóa mục tiêu chung.

Về chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Nhật Bản, nghị sĩ Seiki khẳng định hoạt động ngoại giao nghị viện quan trọng này sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ tin cậy và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà lập pháp hai nước. Theo ông, phía Nhật Bản đặt nhiều hy vọng vào chuyến thăm này. Ngoài việc thúc đẩy quan hệ giữa con người với con người, các nhà lập pháp Nhật Bản mong muốn Ngài Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ tập trung thảo luận sâu và cụ thể với phía Nhật Bản về hợp tác công nghiệp, khoa học – kỹ thuật giữa hai nước cùng các biện pháp tăng cường liên kết trong lĩnh vực này. Điều đó sẽ góp phần vào quá trình xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng của cả Nhật Bản lẫn Việt Nam đồng thời sẽ là động lực để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương tiến xa hơn trong thời gian tới. Là người nghiên cứu về kỹ thuật, nhất là nguyên tử lực, ông nhận thấy Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển.

Nghị sĩ Seiki nhận định trong một tương lai không xa, nhiều ngành công nghiệp của Việt Nam sẽ phát triển nhanh và mạnh. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn rất đúng lúc, kịp thời để đón đầu làn sóng này, và sẽ đóng góp to lớn cho việc thực hiện nhiều mục tiêu chung của hai nước.

Nguyễn Tuyến - Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.