Việt Nam và Myanmar hợp tác phòng chống tham nhũng

Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar, Ngài Mya Win.
Trong chuyến thăm và làm việc tại Myanmar, Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam Huỳnh Phong Tranh đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng nước chủ nhà, Ngài Mya Win.
Việt Nam và Myanmar hợp tác phòng chống tham nhũng ảnh 1

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tiếp kiến Phó Tổng thống Myanmar, ngài Nyan Tun. Ảnh: Hà Linh - Phóng viên TTXVN từ Myanmar

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Myanmar, hai bên nhất trí tiến hành trao đổi thông tin và kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống tham nhũng, đồng thời chuẩn bị tiến tới việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong tương lai.Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã giới thiệu với phía Myanmar về hoạt động phòng chống tham nhũng của Việt Nam, trong đó có đề nghị Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar xem xét thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả phòng chống tham nhũng ở hai nước. Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ liên quan tới công tác phòng chống tham nhũng với 12 nước trên thế giới bởi đây luôn là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar hiện đều là thành viên của Diễn đàn đa phương về phòng chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á. Việc chia sẻ thông tin và học tập kinh nghiệm của nhau sẽ giúp hai bên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Việt Nam và Myanmar hợp tác phòng chống tham nhũng ảnh 2

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (giữa) hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar, ngài Mya Win (bên phải). Ảnh: Hà Linh - Phóng viên TTXVN từ Myanmar

Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Myanmar Mya Win cho biết Myanmar và Việt Nam hiện đang có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp và hy vọng việc hợp tác giữa hai cơ quan thực thi nhiệm vụ phòng chống tham nhũng cũng sẽ gắn kết trong thời gian tới. Việc ký biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Chống tham nhũng Myanmar và Thanh tra Chính phủ Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước đó, đoàn Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam đã có buổi tiếp kiến Phó Tổng thống Myanmar, Ngài Nyan Tun, và thăm Văn phòng Bộ Tư pháp Myanmar. Phó Tổng thống Nyan Tun đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời ủng hộ việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này bởi lẽ Myanmar còn chưa có nhiều kinh nghiệm phòng chống tham nhũng. Ông Nyan Tun hoan nghênh việc Việt Nam đầu tư vào Myanmar và khẳng định nước này sẽ dần sửa đổi cải cách để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhà đầu tư.Hai nước hiện đang có mối quan hệ hết sức tốt đẹp, đặc biệt trong hợp tác kinh tế và thương mại đầu tư với kim ngạch thương mại đạt gần 480 triệu USD trong năm 2014, tăng 35% so với năm trước đó. Việt Nam đang là nhà đầu tư lớn thứ 8 tại Myanmar và sẽ tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của nước này.Ông Huỳnh Phong Tranh đề nghị Phó Tổng thống Myanmar tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này, đồng thời mong muốn Phó Tổng thống quan tâm tới việc cấp phép cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) hoạt động tại Myanmar. Trong buổi tiếp Tổng thanh tra Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Myanmar Tun Tun Oo đã giải đáp các câu hỏi về công tác phòng chống tham nhũng mà đoàn Việt Nam đưa ra và bày tỏ sẽ được tiếp tục trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong thời gian tới.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.