Việt Nam và Mông Cổ tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Amarjargal Gansukh đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Việt Nam và Mông Cổ tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm ảnh 1

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng với đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Mông Cổ cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Mông Cổ đã ký kết Thỏa thuận về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước. Từ đó, hai bên đã tăng cường trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm giữa lực lượng cảnh sát Việt Nam và Mông Cổ qua kênh ngoại giao, Interpol và các khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng, chống các loại tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ nói riêng, ngày càng phát triển, qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ nghiên cứu hướng hợp tác trao đổi đoàn các cấp với phía Mông Cổ nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống khủng bố như kiểm soát xuất nhập cảnh, hoạt động tài chính, tôn giáo cực đoan; phối hợp điều tra, xử lý tin, đối tượng khủng bố, nghi khủng bố liên quan đến mỗi nước; phối hợp xây dựng phương án phòng, chống khủng bố đối với cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại, công dân cũng như các lợi ích của mỗi bên tại nước kia.

Để tiếp tục củng cố và thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu việc thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực an ninh nhằm chia sẻ thông tin hai bên cùng quan tâm, cơ chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh cho các đoàn cấp cao thăm viếng lẫn nhau và các cơ quan đại diện ngoại giao, nhân viên ngoại giao, công dân và các lợi ích hợp pháp khác tại mỗi nước. Hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác theo các thiết chế đa phương mà cả hai nước đều là thành viên như các điều ước quốc tế về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống khủng bố, chống tham nhũng, chống tra tấn và các điều ước quốc tế đa phương khác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ Amarjargal Gansukh khẳng định quan hệ giữa hai nước trong thời gần đây có nhiều bước phát triển mới.

Nhất trí với những ý kiến, đề nghị của Bộ trưởng Tô Lâm, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ mong muốn Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Quốc gia Mông Cổ tiếp tục tìm hiểu, thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, khủng bố, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Mông Cổ.

X.T (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.