Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nội vụ

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 25/3, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Việt Nam do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Lào do Bộ trưởng Thongchanh Manixay làm trưởng đoàn. Tham dự hội đàm còn có Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Bá Hùng.
Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại hội đàm, hai bên thông báo cho nhau kết quả công tác nội vụ của mỗi nước trong năm 2023, đặc biệt là trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và cải cách chế độ công vụ...

Đánh giá về kết quả hợp tác nội vụ giữa hai nước sau khi hai Bộ Nội vụ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2026, hai bên vui mừng nhận thấy trong thời gian qua, hợp tác giữa hai bộ ngày càng thiết thực và hiệu quả. Không chỉ tiếp tục duy trì các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp theo hình thức linh hoạt, hai bên còn tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ Lào, đào tạo lưu học sinh Lào trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành hành chính công, quản lý công, văn thư, lưu trữ...

Chú thích ảnh
Đoàn Lào tại cuộc Hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hai bên nhất trí có được thành công và hiệu quả hợp tác như trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ và tích cực của hai bên, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo hai bộ và sự nhiệt tình, tận tụy của các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ...Hai bên khẳng định điều này không chỉ tạo nên thành công và hiệu quả các hoạt động hợp tác, mà còn góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và để đưa quan hệ hợp tác giữa hai bộ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và có chiều sâu hơn nữa, lãnh đạo hai bộ nhất trí trong giai đoạn 2024-2026, Bộ Nội vụ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm gồm: Tiếp tục luân phiên tổ chức trao đổi đoàn cấp cao của bộ và lãnh đạo các đơn vị, trực thuộc hai bộ gắn với đánh giá kết quả hợp tác hằng năm; Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn từ 1-3 tháng trong lĩnh vực nội vụ tại Học viện Hành chính Quốc gia; Tiếp tục đào tạo lưu học sinh Lào trên lĩnh vực hành chính công, quản lý công; Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và trực tiếp chia sẻ hỗ trợ trên từng lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh thông qua các đơn vị thuộc, trực thuộc như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về hành chính, văn thư lưu trữ, tôn giáo, tín ngưỡng, thi đua, khen thưởng, khoa học tổ chức nhà nước...

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc Hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hai bên cũng nhất trí phối hợp trình chính phủ hai nước phê duyệt triển khai Dự án chuyển đổi số Bộ Nội vụ Lào nhằm giúp Bộ Nội vụ và ngành nội vụ Lào nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.