Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

Sáng 20/3, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4 đã diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Đối thoại. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đồng chủ trì Đối thoại.

Tại buổi Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone nhất trí đánh giá, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào đã đạt được nhiều kết quả thực chất, tạo sức lan tỏa cao về quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân hai nước, thể hiện trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn; quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn, cử chuyên gia; hậu cần - kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng; tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn, cơ chế đa phương, nhất là những cơ chế do ASEAN dẫn dắt...

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàn Xuân Chiến tại Đối thoại. 

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Đồng thời tin tưởng rằng, trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, Lào sẽ điều hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, tạo sự đồng thuận trong nội khối về các vấn đề chung cùng quan tâm, tiếp tục đưa ASEAN vững bước phát triển.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay sắp tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Vongkham Phommakone tại Đối thoại.

Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, tập huấn; hậu cần - kỹ thuật; hợp tác kinh tế quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế đa phương. Đồng thời, đề nghị giao Đoàn chuyên viên Bộ Quốc phòng hai nước làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Nghị định thư giai đoạn 2020-2024, đề xuất các nội dung đưa vào Nghị định thư giai đoạn 2025 - 2029, báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước xem xét, quyết định.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Vongkham Phommakone ký kết Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Lào lần thứ 4.

Kết thúc Đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký kết Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.