Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề về dân tộc 

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều 16/5 tại Nhà Quốc hội Lào, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm đã hội đàm với Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các dân tộc Quốc hội Lào Khamchanh So Ta Pa Seuth. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K’đăm và Chủ nhiệm Ủy ban các dân tộc Quốc hội Lào Khamchanh So Ta Pa Seuth. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Hai bên đánh giá cao việc Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban các Dân tộc của Quốc hội Lào vừa ký Thỏa thuận hợp tác, qua đó thể hiện quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan phụ trách công tác dân tộc của hai nước nói riêng. Đây là điều hết sức có ý nghĩa bởi Lào và Việt Nam đều là những nước đa dân tộc.

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tại cuộc hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã giới thiệu, trao đổi về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc Quốc hội Việt Nam và Ủy ban các Dân tộc của Quốc hội Lào. Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong thực hiện nhiệm vụ giúp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác lập pháp liên quan đến vấn đề dân tộc như thẩm tra, tham gia thẩm tra dự án luật, pháp lệnh; giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực dân tộc; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, tòa án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiến nghị các vấn đề về chính sách dân tộc của nhà nước; chuẩn bị các nội dung liên quan trình các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thẩm tra, tham gia ý kiến các dự án luật, các Chương trình mục tiêu quốc gia, các văn bản do các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ gửi đến lấy ý kiến và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban các dân tộc Quốc hội Lào Khamchanh So Ta Pa Seuth. Ảnh: Phạm Kiên/Pv  TTXVN tại Lào

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác toàn diện hơn nữa, tiếp tục giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các cơ quan làm công tác dân tộc của hai nước, khẳng định đây là việc làm vô cùng thiết thực nhằm thúc đẩy, xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa các cơ quan phụ trách công tác dân tộc của hai nước ngày một phát triển. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Trên cơ sở bản thỏa thuận đã ký, hai bên mong muốn sẽ tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, khảo sát, trao đổi đoàn nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong việc góp phần bảo đảm ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.