Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer Trà Vinh

Ngày 6/4, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh.
Chú thích ảnh
Ông Hầu A Lềnh tặng quà cho Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. 

Đoàn đã đến thăm và tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh (tại Chùa KomPong, phường 1), chùa Âng (Phường 8) thành phố Trà Vinh, chùa Trốt Cớt (xã Đa Lộc, huyện Châu Thành); thăm và tặng quà gia đình cán bộ hưu trí tiêu biểu; trao 25 suất quà tết cho gia đình chính sách, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer và hộ Khmer nghèo xã Đa Lộc.

Tại các nơi đến thăm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các chức sắc tôn giáo… và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. 

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, ông Hầu A Lềnh cho biết, cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Mới đây, Chính phủ và Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình này tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, cùng với đồng bào dân tộc thiểu số cả nước, người Khmer Nam bộ tiếp tục được thụ hưởng nhiều chính sách để nâng cao mức sống, từng bước rút ngắn khoảng cách với bình quân chung của cả nước.

Ông Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Hội luôn đồng hành cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị tích cực chăm lo, hỗ trợ nhân dân và phật tử vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19; đảm bảo an sinh xã hội, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông Hầu A Lềnh mong muốn các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Ban quản trị chùa… và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh tiếp tục đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước; phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, chung sức, đồng lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Ông Hầu A Lềnh tặng quà chùa Trốt Cớt (xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Thay mặt các vị sư sãi và đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer trong tỉnh. Trà Vinh có hơn 300.000 người dân tộc Khmer, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, vùng đồng bào Khmer luôn được ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đồng bào được hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm đáng kể, các phong tục tập quán của người Khmer được giữ gìn và phát huy…

Hòa thượng Thạch Sok Xane khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chư tăng, phật tử, đồng bào Khmer đồng lòng, đồng thuận với Đảng, Nhà nước, giữ vững và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất, học tập để nâng cao đời sống, góp sức xây dựng vùng đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.