Việt Nam và Estonia thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt

Trong hai ngày 27 - 28/5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Estonia.

Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia Phạm Thị Thanh Bình và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cũng tham gia vào các buổi làm việc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Estonia và một số cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

Tại buổi làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Estonia Martin Roger và Tổng Vụ trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Phi Kristi Karelsohn, hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ song phương thời gian qua, cũng như các phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Estonia đang phát triển tích cực và còn nhiều tiềm năng cần khai thác trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò điều phối quan hệ song phương trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước thông qua các cơ chế đối thoại và trao đổi đoàn các cấp. Trước mắt, hai bên thống nhất phối hợp chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, coi đây là động lực chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Estonia phát triển thực chất và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hai Bộ Ngoại giao sẽ tích cực phối hợp kết nối các bộ ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể này tìm hiểu và thiết lập quan hệ hợp tác, góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác cụ thể.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Estonia, đánh giá cao sự phát triển năng động và những thành tựu nổi bật của Estonia, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Estonia trong xây dựng chính phủ điện tử, xã hội số và quản trị thông minh, nhấn mạnh đây là lĩnh vực hai bên có nhiều dư địa hợp tác, phù hợp với định hướng phát triển và chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Về phần mình, Quốc Vụ khanh Martin Roger đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm của Estonia tại khu vực.

Ông bày tỏ mong muốn hai Bộ Ngoại giao sớm tiến hành Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng - cơ chế trao đổi định kỳ về các định hướng chiến lược và những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Bên cạnh đó, Estonia kỳ vọng hai bên sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao để tạo khuôn khổ chính thức, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Estonia cũng bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ với các nước Đông Nam Á và tăng cường hiện diện tại khu vực ASEAN, coi đây là khu vực năng động, giàu tiềm năng phát triển và có vai trò chiến lược quan trọng trong cấu trúc khu vực và toàn cầu. Phía Estonia khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, một đối tác có uy tín trong ASEAN, để mở rộng hợp tác với khu vực này.

Các cuộc trao đổi trong khuôn khổ chuyến công tác diễn ra trong không khí cởi mở, tin cậy và xây dựng. Hai bên nhất trí duy trì các cơ chế đối thoại thường xuyên, đẩy mạnh trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương và khuôn khổ hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số, giáo dục, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và phát triển bền vững.

Chuyến công tác của Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tại Estonia đã góp phần quan trọng củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Estonia phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.