Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Rwanda

Ngày 21/5, tại Phủ Tổng thống Cộng hòa Rwanda ở thủ đô Kigali, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania kiêm nhiệm Cộng hòa Rwanda Vũ Thanh Huyền đã trang trọng trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame.
Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Thanh Huyền trao bản sao Thư ủy nhiệm tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Rwanda Olivier J. P. Nduhungirehe. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong không khí trọng thị của buổi lễ, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đã chuyển tới Tổng thống Kagame lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch nước Lương Cường. Đại sứ Vũ Thanh Huyền bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao trọng trách làm Đại sứ tại Rwanda – một quốc gia giàu tiềm năng và có vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Đông Phi.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Thanh Huyền khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Rwanda, trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp và giáo dục. Nhân dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/9/1975 – 30/9/2025), Đại sứ Vũ Thanh Huyền đề xuất hai bên sớm cử Lãnh sự danh dự tại mỗi nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương trong bối cảnh hai nước chưa có cơ quan đại diện thường trú, đồng thời đóng vai trò cầu nối hiệu quả trong giao lưu, hợp tác và kết nối cộng đồng.

Chú thích ảnh
Đại sứ Vũ Thanh Huyền chụp ảnh cùng Tổng thống Cộng hòa Rwanda Paul Kagame. Ảnh: TTXVN phát

Tổng thống Kagame nhiệt liệt chúc mừng Đại sứ Vũ Thanh Huyền trên cương vị công tác mới và khẳng định Rwanda luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam. Ông Kagame bày tỏ ấn tượng với những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước thời gian qua, đồng thời tin tưởng Đại sứ Vũ Thanh Huyền sẽ có những đóng góp thiết thực trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 20/5, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đã trao bản sao Thư ủy nhiệm tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Rwanda Olivier J. P. Nduhungirehe. Cùng ngày, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đã có cuộc làm việc với Vụ châu Á, Thái Bình Dương và Trung Đông, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Rwanda. Hai bên đã trao đổi thông tin về các định hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế của mỗi bên.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Rwanda, Đại sứ Vũ Thanh Huyền cũng đã có buổi gặp mặt thân mật với đại diện cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại đây. Đại sứ Vũ Thanh Huyền thăm hỏi, động viên bà con, đánh giá cao tinh thần gắn kết và sự đóng góp của cộng đồng vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam luôn là mái nhà chung, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bà con trong mọi mặt đời sống.

Hồng Minh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.