Việt Nam và Brazil mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư

Ngày 9/4, Hội thảo Cơ hội Giao thương giữa Việt Nam và Brazil đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp Brazil quan tâm tới hợp tác thương mại với Việt Nam. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống ANUGA tại Sao Paulo, Brazil.
Chú thích ảnh
Gian hàng Việt Nam trong Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống ANUGA tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu khai mạc Hội thảo do Thương vụ Việt Nam tại Brazil tổ chức, Đại sứ Việt Nam Bùi Văn Nghị khẳng định kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989 tới nay, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực, đánh dấu bằng việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược vào ngày 17/11/2024. Brazil là nước đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược tại khu vực Nam Mỹ và Việt Nam cũng là nước Đối tác chiến lược đầu tiên của Brazil tại Đông Nam Á.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam cuối tháng 3 vừa qua của Tổng thống Lula da Silva theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, hai bên đã ra tuyên bố về Chương trình hành động nội hàm Đối tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030 với nhiều lĩnh vực quan trọng. Do đó, Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm xúc tiến, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các doanh nghiệp Brazil và doanh nghiệp Việt Nam đã thảo luận về cơ hội, thách thức và các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại giữa hai nước.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Brazil (Latam), Victor Key, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Brazil ở khu vực châu Á, nên các doanh nghiệp Brazil mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD trong 2 năm tới.

Theo Giám đốc thương mại của công ty GreenLife Solution, Bruno Romano, Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các mặt hàng xuất khẩu của Brazil như thịt bò, thịt gia cầm và ngũ cốc, đồng thời là nguồn cung cấp nguyên liệu cho một số ngành sản xuất của Brazil như hoa quả đông lạnh, hạt nhựa, nguyên liệu sắt, thép và nhôm. Theo kế hoạch, công ty GreenLife Solution sẽ tham gia Đoàn doanh nghiệp Brazil tham dự Triển lãm International Sourcing Expo 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 tới để tìm kiếm cơ hội giao thương trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Hội thảo, đại diện tập đoàn Vifon Việt Nam và công ty Tân Nhất Hương đã nhấn mạnh chiến lược tìm kiếm cơ hội mới ở thị trường Nam Mỹ, đặc biệt tại Brazil, nơi có sức tiêu dùng cao và còn nhiều dư địa để phát triển.

Bà Phạm Hồng Trang, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Brazil, khẳng định hai nước có nhiều điểm tương đồng và có thể bổ trợ cho nhau trong hợp tác kinh tế. Brazil là nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, có thế mạnh trong các ngành nông nghiệp, năng lượng và công nghiệp chế tạo. Trong bối cảnh hiện nay, việc tìm kiếm các thị trường thay thế cho sản phẩm xuất khẩu Việt Nam trở thành mục tiêu quan trọng và Brazil chính là một trong những thị trường mà doanh nghiệp Việt Nam có thể mở rộng trong tương lai.

Chú thích ảnh
Đông đảo khách hàng quan tâm tới sản phẩm Việt Nam tại Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống ANUGA tại Sao Paulo, Brazil. Ảnh: TTXVN phát

Tại Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống ANUGA lần thứ 6 diễn ra từ ngày 8 - 10/4, các sản phẩm đặc trưng trong ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam như phở khô, mỳ gói, thực phẩm đóng hộp, socola bọc hạt hay hoa quả sấy, trà, cà phê, ngũ cốc dinh dưỡng đã được trưng bày tại gian hàng.

Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm đã kết nối giao thương trực tiếp với các hệ thống siêu thị và phân phối của Brazil, mở ra cơ hội mới đưa sản phẩm Việt Nam vào thị trường có dân số hơn 230 triệu người. Brazil là hiện nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh với doanh thu ngành bán lẻ thực phẩm lớn nhất khu vực và lớn thứ 5 thế giới.

Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống ANUGA quy tụ hơn 500 công ty từ 23 quốc gia tại 4 châu lục, thu hút hơn 16.000 lượt khách thăm quan và kết nối từ 33 nước.

Đào Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.