Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 2 - 6/4 tại tỉnh Savannakhet ở Trung Lào diễn ra Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet lần thứ 5.
Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh chung tại triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự sự kiện có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố của hai nước Việt Nam, Lào; đại diện chính quyền tỉnh Savannakhet cùng đông đảo các doanh nghiệp tham gia triển lãm.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Qua mỗi lần tổ chức triển lãm, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào, đặc biệt là giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet, càng trở nên gắn bó và phát triển bền vững, lâu dài. Bà Nguyễn Trần Phượng Trân tin tưởng rằng, với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, triển lãm lần này sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội mới, góp phần vào sự phát triển bền vững của hai quốc gia.

Về phía Lào, ông Saensak Soulisak - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet - chia sẻ sự kiện không chỉ thể hiện tầm quan trọng trong việc mở ra thị trường hợp tác toàn diện mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà sản xuất được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức thu hút đầu tư và kết nối thương mại giữa các bên, đồng thời tăng cường quảng bá các sản phẩm, mặt hàng của địa phương đến với đông đảo du khách.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet lần thứ 5 có quy mô khoảng 250 gian hàng, thu hút hơn 50 doanh nghiệp đến từ 7 địa phương của Lào, cùng kiều bào Việt Nam tại Australia, Thái Lan, Lào, Campuchia và hơn 130 doanh nghiệp từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh... Các sản phẩm được trưng bày chủ yếu là đồ thủ công, trang sức, đồ gỗ, nội thất, sản phẩm nông nghiệp và ầm thực…

Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Lào - Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, trao đổi, tìm hiểu về các chính sách mời gọi đầu tư, cũng như những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư từ các cơ quan chuyên môn của hai bên. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.