Việt Nam và Belize thúc đẩy quan hệ song phương

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam đã trình Thư ủy nhiệm lên Toàn quyền Belize.
Ngày 4/5, tại Dinh thự toàn quyền Belize, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, bà Lê Linh Lan đã trình Thư ủy nhiệm lên Toàn quyền nước sở tại, Ngài Colville Norbert Young.
Việt Nam và Belize thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1

Đại sứ Việt Nam Lê Linh Lan (trái) trình Quốc thư lên Toàn quyền Belize, ngài Colville Norbert Young. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico cung cấp

Tại buổi tiếp xúc sau đó, Toàn quyền Colville Norbert Young hoan nghênh và chào đón bà Lê Linh Lan là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam được ủy nhiệm tại Belize. Ngài Toàn quyền bày tỏ khâm phục nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về kinh tế của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới.Toàn quyền Belize nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Belize và Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và bày tỏ sự ủng hộ tăng cường hợp tác song phương và tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Đại sứ Lê Linh Lan chuyển tới Toàn quyền Colville N. Young lời chào trân trọng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.Sau buổi lễ, Đại sứ Lê Linh Lan đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Belize Dean O. Barrow và Bộ trưởng Bộ Hành chính công, Bầu cử và Biên giới Belize Charles Gibson. Hai bên trao đổi về tiềm năng và cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước. Đại sứ Lê Linh Lan cho rằng việc Belize công nhận quy chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam trong năm 2015 là cơ hội để củng cố và mở rộng quan hệ song phương. Thủ tướng Dean O. Barrow nhất trí sẽ xem xét tích cực đề xuất này trong năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.