Việt Nam và Argentina thúc đẩy hợp tác học thuật

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiếp ông Marcos Antonio Bednarski, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ Marcos Antonio Bednarski tại buổi hội đàm. Ảnh: VASS

Tại buổi tiếp, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh, Việt Nam và Argentina có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi, song Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với các nước Mỹ Latinh, trong đó có Argentina.

Trên tinh thần đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam hỗ trợ, kết nối với các cơ quan, viện nghiên cứu và trường đại học của Argentina để tăng cường hợp tác trong nghiên cứu song phương. Các lĩnh vực ưu tiên gồm xã hội, văn hóa, thể chế chính trị, an ninh phi truyền thống, thương mại và môi trường kinh doanh.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cho rằng, việc mở rộng hợp tác nghiên cứu sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Argentina. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi chỉ định Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác học thuật với phía Argentina.

Hai bên thống nhất tổ chức buổi tọa đàm học thuật đầu tiên vào tháng 12/2025, với sự phối hợp giữa Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (VASS) và Đại sứ quán Argentina. Đây sẽ là diễn đàn trao đổi về chính sách đối ngoại, định hướng kinh tế và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đề xuất duy trì hoạt động này thành tọa đàm thường niên, coi đây là bước đi thiết thực nhằm củng cố hợp tác học thuật Việt Nam - Argentina.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh giao lưu văn hóa, mở rộng tham gia các sự kiện do mỗi bên tổ chức nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Cảm ơn Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dành thời gian tiếp, Đại sứ Marcos Antonio Bednarski đánh giá cao vai trò của Viện trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách và hợp tác quốc tế; đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Argentina tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Với nền tảng hợp tác sẵn có và sự cam kết của hai bên, Đại sứ Marcos Antonio Bednarski tin tưởng quan hệ trong các lĩnh vực nghiên cứu, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam - Argentina sẽ tiếp tục phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.

Đại sứ Marcos Antonio Bednarski cho rằng, hợp tác nghiên cứu và trao đổi chuyên gia là kênh kết nối quan trọng giúp hai nước hiểu biết sâu hơn về nhau. Đại sứ quán Argentina tại Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các viện và trường đại học của Argentina để tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ học giả và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.