Truyền thông Argentina: Việt Nam ngày càng có nhiều đóng góp cho cộng đồng quốc tế

Ngày 6/7, tờ Reporte Asia của Argentina đã có bài viết đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, với 2 nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008-2009, 2020-2021), với những sáng kiến về hòa bình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong xung đột, thúc đẩy hòa giải khu vực.
Chú thích ảnh
Ảnh (chụp màn hình bài viết): Diệu Hương/PV TTXVN tại Argentina

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, bài viết của Reporte Asia, chuyên trang về khu vực châu Á xuất bản tại Argentina, nhấn mạnh Việt Nam từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN (các năm 1998, 2010, 2020), chủ nhà Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) (2006, 2017) và là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014-2016, 2023-2025), thể hiện cam kết lắng nghe, cùng tìm giải pháp chung.

Việt Nam cũng tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), với đội ngũ quân y, kỹ sư Việt Nam tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Abyei, đã đóng góp những nỗ lực nhỏ vì hòa bình thế giới, phù hợp với tinh thần nhân văn sâu sắc của các dân tộc Mỹ Latinh.

Tại Mỹ Latinh, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với nhiều tổ chức như Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) hay Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) hướng tới gắn kết các quốc gia vì lợi ích chung. Với các quốc gia tại khu vực, Việt Nam cũng hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ trao đổi nông sản, chia sẻ kỹ thuật canh tác đến học hỏi mô hình giáo dục, phát triển bền vững.

Hợp tác Việt Nam - Mỹ Latinh có nhiều tiềm năng thiết thực, từ chia sẻ kinh nghiệm trồng lúa với các nước có nền nông nghiệp tương đồng, học hỏi cách sản xuất nông sản quy mô lớn như cà phê, đậu nành, đến phát triển năng lượng tái tạo từ thành tựu điện gió, điện Mặt Trời của khu vực.

Bài viết cũng đặc biệt đề cao việc Việt Nam vừa trở thành quốc gia đối tác của BRICS vào tháng 6 vừa qua, để cùng các nước thực hiện khát vọng xây dựng trật tự quốc tế công bằng, đa cực. Theo Reporte Asia, quá trình hội nhập quốc tế thành công của Việt Nam chính là nhờ chính sách ngoại giao đa phương.

Tờ báo điểm lại việc Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc năm 1977, ASEAN năm 1995 và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 là những bước ngoặt hội nhập vô cùng quan trọng giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) với các trung tâm kinh tế như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là kết quả của những nỗ lực kiên trì mở rộng hợp tác.

Trước những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, bất bình đẳng xã hội, Việt Nam mong muốn đồng hành cùng các quốc gia Mỹ Latinh trong nỗ lực tìm ra các giải pháp chung vì một thế giới phát triển bền vững.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.