Việt Nam và Ấn Độ thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tối 7/8, Bộ Công Thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp PHD Ấn Độ tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Tham dự diễn đàn có bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Ranjeet Mehta, Phó Tổng thư ký, Phòng Thương mại và công nghiệp PHD, các cựu Chủ tịch và lãnh đạo phòng Thương mại và Công nghiệp PHD; thành viên đoàn công tác Việt Nam gồm lãnh đạo Vụ, Cục, chuyên viên Bộ Công Thương, Ngoại giao, Tài chính, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, đại diện 2 hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air cùng khoảng 130 đại diện doanh nghiệp hai nước...

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Việt Nam và Ấn Độ - điều đã tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia. Bà Phan Thị Thắng cũng nhấn mạnh nhiều điểm thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ: cả hai quốc gia đều có nền kinh tế tăng trưởng tốt và môi trường kinh tế vĩ mô ổn định; việc di chuyển giữa hai nước trở nên thuận lợi hơn với các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn và cơ cấu xuất nhập khẩu hai nước có sự bổ sung lẫn nhau.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng lưu ý rằng thương mại giữa hai quốc gia cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như ảnh hưởng tiêu cực từ biến động kinh tế thế giới, hạn chế thông tin thị trường và kết nối doanh nghiệp, chi phí và thời gian vận tải hàng hóa cao, cũng như thiếu nhận thức đúng về tầm quan trọng của thương mại điện tử xuyên biên giới. Để vượt qua những khó khăn này và thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, bà Phan Thị Thắng đã đề xuất một số điểm cần tập trung như sau: Tăng cường hợp tác, kết nối chuỗi cung ứng dựa trên các thế mạnh và sự bổ sung lẫn nhau; Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, thúc đẩy kết nối đối tác thông qua hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Tăng cường vận chuyển trực tiếp, thiết lập các tuyến vận chuyển giữa hai nước để tiết kiệm thời gian, chi phí và tận dụng nguồn lực sẵn có; Tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của mỗi bên, đồng thời khuyến khích đầu tư của Ấn Độ vào các lĩnh vực công nghiệp nền tảng, phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cho biết sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam tới thị trường Ấn Độ ngày càng lớn khi trong chỉ hơn một tháng qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tiếp gần 10 đoàn cấp Bộ, Lãnh đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương làm việc và tổ chức giao thương tại Ấn Độ. Việt Nam ủng hộ Ấn Độ vươn lên và có vị trí ngày càng cao ở khu vực và thế giới, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đại sứ nhấn mạnh thương mại đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và hiện vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. 

Ông Shantuna Srivatava, nguyên Chủ tịch Hội đồng xúc tiến kinh doanh ASEAN và nguyên Chủ tịch Phòng doanh nghiệp Việt Nam tại Ấn Độ, cũng nhấn mạnh rằng tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia chưa được khai thác đầy đủ. Ông đề xuất mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Việc diễn đàn thu hút sự chú ý từ cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ đã chứng tỏ sự quan tâm và hỗ trợ từ chính phủ cũng như những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ. Với nền tảng vững chắc và sự quyết tâm của hai quốc gia, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần mang lại sự thịnh vượng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Ngọc Thúy – Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.