Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ do Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Jason Smith làm Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ Jason Smith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được tiếp Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ đến thăm, làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với cột mốc 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hai nước, được thúc đẩy trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá cao việc hai bên hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như trong các vấn đề cùng quan tâm. Quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ và là đối tác lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Hạ Nghị sĩ Hoa Kỳ, hai bên cùng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, nhất là trong một số lĩnh vực như bảo đảm chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng logistics, kinh tế số, chuyển đổi xanh, y tế, nông nghiệp bền vững, chuyển đổi năng lượng và bảo vệ môi trường.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp Đoàn Nghị sỹ Hạ viện Hoa Kỳ do Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Hoa Kỳ Jason Smith làm Trưởng đoàn. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, vươn lên tầm cao mới, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Ông Jason Smith và các thành viên Đoàn công tác cám ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã dành thời gian tiếp đón; đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua và tin tưởng quan hệ hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ông Jason Smith khẳng định, Hoa Kỳ mong muốn và ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng".

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.