Việt Nam tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, cuộc gặp gỡ, giao lưu nhằm xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam diễn ra tối 22/5 đã thu hút khoảng 80 doanh nhân và nhà khoa học thành phố Toulouse, miền Tây Nam nước Pháp. Sự kiện do Cơ quan phát triển kinh tế Bắc – Nam (ADEC-NS) tổ chức, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
Việt Nam tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư tại Pháp ảnh 1

Quang cảnh cuộc gặp gỡ, giao lưu. Ảnh Linh Hương/TTXVN

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Pháp, Nguyễn Thiệp đã điểm qua tình hình hợp tác kinh tế song phương. Giao thương giữa hai nước trong năm 2017 đã đạt 4,6 tỷ USD, tăng 500 triệu USD so với năm 2016. Giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp vào khoảng 3 tỷ USD, chủ yếu là hàng dệt, đồ gốm, giày dép, thủy sản, thiết bị điện tử. Giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp vào khoảng 1,6 tỷ USD gồm các sản phẩm hàng không, công nghiệp, dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm. Đầu tư của Pháp vào Việt Nam đạt gần 3 tỷ USD tính từ năm 1988 đến nay.

Tuy nhiên, đại sứ nhấn mạnh rằng hợp tác kinh tế song phương vẫn còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Trao đổi thương mại song phương chỉ chiếm 1% tổng giá trị thương mại quốc tế của Việt Nam. Trong số các nước châu Âu, Pháp đứng thứ 3 về đầu tư tại Việt Nam, sau Hà Lan và Anh, và đứng thứ 5 về thương mại với Việt Nam, sau Đức, Anh, Hà Lan và Italy.
Tại buổi gặp gỡ, các doanh nhân và các nhà khoa học thành phố Toulouse đã được thông tin rõ ràng về chính sách và môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như những nghành nghề mà Việt Nam đang chú trọng phát triển và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tái cấu trúc nền kinh tế. Mô hình tăng trưởng có chất lượng và bền vững được ưu tiên hàng đầu, chính vì vậy Việt Nam chủ trương thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp sinh học, kỹ thuật số, chính phủ điện tử, y tế, văn hóa, giáo dục, chống biến đổi khí hậu... Đây là những lĩnh vực Việt Nam muốn tăng cường hợp tác với các công ty Pháp nói chung và Toulouse nói riêng.
Toulouse là thành phố lớn thứ 4 của Pháp, "thủ đô" của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ châu Âu. Toulouse đã được tuần báo L'Express và tạp chí kinh tế Challenger xếp hạng là thành phố năng động nhất ở Pháp vào các năm 2013 và 2015. Từ nhiều năm nay, Toulouse và Hà Nội đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và trùng tu tôn tạo đi tích lịch sử, khu phố cổ. Toulouse đã được chọn là thành phố chủ nhà cho Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp – Việt, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2019. Theo thỏa thuận đã ký kết giữa hai thành phố, năm 2019, Hà Nội sẽ tổ chức những Ngày văn hóa Hà Nội tại Toulouse. Đây sẽ là dịp để người dân hai thành phố hiểu nhau hơn, qua đó thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.