Việt Nam xúc tiến thương mại và du lịch tại Chile

Ngày 19/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã tổ chức tọa đàm xúc tiến thương mại, du lịch, đồng thời thông báo cơ hội hợp tác giữa hai nước tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 28 (Vietnam Expo 2018), sẽ diễn ra vào tháng 4 tới.
Việt Nam xúc tiến thương mại và du lịch tại Chile ảnh 1

Gạo là một trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam. Trong ảnh: Kho gạo của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại biện lâm thời nước ta tại Chile, ông Nguyễn Minh Anh đã giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Minh Anh cũng nêu bật sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Chile thời gian gần đây. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Chile tăng đáng kể trong thời gian qua với tổng kim ngạch đạt 1,28 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất siêu hơn 716 triệu USD. Việt Nam là thị trường lớn thứ 10, đồng thời là thị trường lớn thứ 2 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau Thái Lan và thứ 5 ở châu Á đối với Chile.

 

Ông Nguyễn Minh Anh cũng nhấn mạnh xu hướng các doanh nhân trẻ Chile mở rộng tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh kết hợp tham quan Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

 

Về phần mình, Đại diện Bộ Ngoại giao Chile khẳng định cơ cấu trao đổi hàng hóa giữa hai nước có tính bổ trợ cho nhau, do đó Hiệp định thương mại tự do (FTA), có hiệu lực từ đầu năm 2014, đã góp phần đáng kể thúc đẩy trao đổi thương mại. Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ cho hàng hóa Chile thâm nhập thị trường ASEAN, trong khi Chile là cầu nối cho sản phẩm Việt Nam vào Mỹ Latinh.

 

Buổi tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất, xuất khẩu Chile (ASEXMA) và công ty Mitani Travel tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp nước Nam Mỹ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thủy sản, thực phẩm chế biến, nông nghiệp, công nghệ năng lượng, mỹ phẩm và tư vấn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.