Việt Nam tích cực tham gia các nỗ lực quản lý, khai thác bền vững khoáng sản thiết yếu

Ngày 5/11, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên trình bày Báo cáo của Ban cố vấn của Tổng Thư ký LHQ về khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi năng lượng, do Phó Tổng Thư ký LHQ Amina J. Mohammed chủ trì.
Chú thích ảnh
Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoài Thanh/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, sau 4 tháng làm việc, Ban cố vấn đã hoàn tất quá trình tham vấn và gửi Tổng Thư ký LHQ báo cáo, trong đó đưa ra 7 nguyên tắc hướng dẫn liên quan cùng một số khuyến nghị hành động.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ - ghi nhận báo cáo của Ban cố vấn và nhấn mạnh khi chuyển đổi năng lượng trở thành xu thế tất yếu, việc đưa ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế về khoáng sản thiết yếu là cần thiết để giúp các nước đang phát triển được hưởng lợi nhiều hơn từ việc khai thác khoáng sản và tham gia bình đẳng hơn trong chuỗi giá trị, đồng thời tận dụng được các cơ hội mà khoáng sản thiết yếu mang lại cho quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững. Kết quả làm việc của Ban cố vấn tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo chuỗi cung bền vững về khoáng sản thiết yếu, nhưng bên cạnh đó cũng cần phải đảm bảo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng quốc gia.

Việt Nam đề xuất, để triển khai các bước tiếp theo, LHQ cần tiến hành tham vấn và thảo luận rộng rãi với các nước thành viên về nội dung báo cáo và tiếp tục cập nhật quá trình triển khai. Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Việt Nam đã ủng hộ sáng kiến này của Tổng Thư ký ngay từ đầu, vì tầm quan trọng của vấn đề đối với việc thực hiện hành động khí hậu của Việt Nam và triển khai Thỏa thuận Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham gia tích cực vào các bước tiếp theo của tiến trình này.

Thanh Tuấn - Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.