Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học

Ngày 18/9 tại La Haye, Hà Lan, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Ngô Hướng Nam đã trình Ủy nhiệm thư tại trụ sở Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) và có cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc OPCW, ông Fernando Arias.
Chú thích ảnh
Đại sứ Ngô Hướng Nam (trái) và Tổng Giám đốc OPCW, ông Fernando Arias. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Hà Lan, tại cuộc trao đổi, Đại sứ Ngô Hướng Nam đánh giá cao năm 2023 là một năm hết sức đặc biệt của OPCW, với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm và khánh thành Trung tâm kỹ thuật Chemtech ngay trước thềm Hội nghị tổng kết. Theo Đại sứ Ngô Hướng Nam, không thể không nhắc đến việc các quốc gia thành viên đã hoàn thành việc tiêu hủy vũ khí hoá học theo khai báo, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng của tổ chức khi chuyển từ sứ mệnh phá hủy sang sứ mệnh ngăn chặn và phòng ngừa việc sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.

Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục duy trì và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa OPCW và Việt Nam. Đại sứ cũng mong muốn OPCW tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ Việt Nam trong việc xem xét, tuyển dụng cán bộ Việt Nam làm việc tại OPCW và Trung tâm Hóa học và Công nghệ (Chemtech); hỗ trợ nâng cao năng lực của Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo của OPCW; hỗ trợ các thiết bị phân tích mới hoặc đã qua sử dụng khi nâng cấp Trung tâm Hóa học và Công nghệ Chemtech để nâng cao năng lực cho các phòng thí nghiệm của Việt Nam.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Fernando Arias hoan nghênh Đại sứ Ngô Hướng Nam được bổ nhiệm làm Đại diện Thường trực của Việt Nam tại OPCW; bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước nói chung và OPCW nói riêng. Ngài Tổng Giám đốc ghi nhận những đề xuất của Đại sứ Ngô Hướng Nam và phản ứng tích cực về khả năng OPCW cung cấp thiết bị phân tích hóa học cho các phòng thí nghiệm ở Việt Nam.

OPCW là một tổ chức liên chính phủ với 193 thành viên, được hình thành nhằm thực thi Công ước về Vũ khí hóa học 1997 (CWC), với mục tiêu phấn đấu xóa bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn vũ khí hóa học vì an ninh, ổn định và phát triển toàn cầu. Việt Nam là một trong những nước thành viên đầu tiên của Công ước và luôn tham gia một cách đầy đủ và tích cực trong OPCW.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.