Việt Nam tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học

Được sự ủy quyền của Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh, đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị tổng kết 5 năm lần thứ 5 (RC-5) về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC).
Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc Hội nghị tổng kết 5 năm lần thứ 5 (RC-5) về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC). Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, hội nghị diễn ra từ ngày 15 - 19/5 tại La Haye, Hà Lan. Đại sứ Hà Lan tại OPCW đã được Hội nghị nhất trí bầu là Chủ tịch khóa họp cùng các Phó Chủ tịch đại diện cho các nhóm nước tại OPCW điều hành hội nghị. 

Trong thời gian qua, các nước thành viên đã phá hủy 99% số vũ khí hóa học đã khai báo và sẽ sớm phá hủy hoàn toàn số còn lại trong tương lai gần. Tuy nhiên, loài người đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ mới khi một số hóa chất lại được sử dụng vào mục đích quân sự và khủng bố, đe dọa trực tiếp an ninh thế giới và an toàn của con người. Vì vậy, loại bỏ và ngăn ngừa vũ khí hóa học vẫn tiếp tục là sứ mệnh quan trọng của OPCW như một tổ chức kỹ thuật với vai trò kiểm soát, kiểm chứng việc loại bỏ vĩnh viễn vũ khí hóa học và hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện nghĩa vụ đối với CWC.

Với sứ mệnh cao cả này, OPCW đã hoàn tất việc xây dựng mới một Trung tâm kỹ thuật gồm các phòng thí nghiệm hiện đại mang tên Centre ChemTech và khánh thành ngay trước ngày khai mạc Hội nghị tổng kết, ngày 12/5, với sự tham dự của Vua Hà Lan Willem-Alexander. ChemTech là kết quả của những nỗ lực to lớn của OPCW với sự đóng góp tự nguyện của 57 quốc gia thành viên và 1 quốc gia liên kết, của EU và 6 tổ chức nghề nghiệp, hiệp hội và các cá nhân với số tiền hơn 34,6 triệu euro. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh, để lại một thông điệp cho thế hệ sau tại Trung tâm Chamtech: “Hãy nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hóa học”. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Chemtech, Tổng giám đốc OPCW, Fernando Arias, khẳng định đây là thành công của ngoại giao đa phương và một biểu tượng thành công của cộng đồng quốc tế trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới.

Chemtech sẽ không chỉ là phòng thí nghiệm của OPCW, mà sẽ góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật của OPCW trước sự phát triển khoa học, công nghệ cũng như của tình hình an ninh thế giới, sẽ là nơi hội tụ, phối hợp nỗ lực của các nhà khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự, công nghiệp và các tổ chức quốc tế liên quan, sẽ trỏ thành trung tâm hỗ trợ, đào tạo cho các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển nâng cao năng lực thực hiện CWC.

Thay mặt Việt Nam, Đại sứ Phạm Việt Anh đã để lại một thông điệp cho thế hệ sau tại Trung tâm Chamtech: “Hãy nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí hóa học”.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.