Việt Nam thảo luận về các khả năng hợp tác với Tập đoàn dược phẩm Roche

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Ủy ban ASEAN Bern (ACB), Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ Lê Linh Lan và nhóm đại sứ các nước ASEAN ngày 17/5 đã có cuộc làm việc trực tuyến với Ban lãnh đạo Tập đoàn dược phẩm Roche (Thụy Sĩ) về các khả năng hợp tác trong cuộc chiến phòng chống COVID-19.
Chú thích ảnh
Đại sứ Lê Linh Lan. Ảnh: Tố Uyên/ Pv TTXVN tại Geneva

Trao đổi về tình hình dịch bệnh COVID-19 và nỗ lực của các quốc gia khu vực trong việc kiểm soát, ngăn ngừa và ứng phó với đại dịch, Ban lãnh đạo Tập đoàn Roche cập nhật thông tin về những thành tựu nghiên cứu sáng tạo của Roche trong thời gian gần đây nhằm đưa ra giải pháp tổng thể trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó có hai giải pháp đang được Việt Nam và nhiều quốc gia áp dụng là xét nghiệm Realtime PCR (RT-PCR) giúp chẩn đoán mắc và theo dõi điều trị COVID-19 và xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể kháng SARS-CoV-2 ở những bệnh nhân đã từng phơi nhiễm với virus này.

Roche cho biết đang có kế hoạch nâng cao công suất sản xuất các xét nghiệm hằng tháng lên mức hàng chục triệu xét nghiệm vào tháng 6/2021 và sẽ tiếp tục gia tăng quy mô sản xuất nhanh nhất có thể, phấn đấu đưa các bộ xét nghiệm kháng thể có mặt tại các quốc gia chấp nhận CE Marking của Liên minh châu Âu.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Lê Linh Lan đánh giá cao về những đóng góp của Tập đoàn Roche nhằm mang đến những giải pháp y khoa hữu hiệu cho cộng đồng, mong muốn Roche tiếp tục hợp tác nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh nhân tại Việt Nam, đồng thời tổ chức nhiều chương trình cộng đồng nhân văn dành cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam. Tại Thụy Sĩ, bộ tự xét nghiệm COVID-19 do Tập đoàn Roche hợp tác với Hàn Quốc sản xuất, hiện đang được phát miễn phí tại các hiệu thuốc, là một trong những giải pháp xét nghiệm đáng tin cậy, hiệu quả.

Đại sứ Lê Linh Lan cũng mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Roche sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán và các cơ quan y tế của Việt Nam để cung cấp kịp thời các xét nghiệm chất lượng cao đến người dân Việt Nam, hỗ trợ tìm kiếm nguồn vaccine và nghiên cứu thuốc đặc trị, tích cực chung tay cùng Chính phủ Việt Nam và các quốc gia khu vực trong phòng chống dịch COVID-19.

Roche là tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới trong hai lĩnh vực chủ yếu là cung cấp các thiết bị, xét nghiệm chẩn đoán và nghiên cứu, sản xuất các loại dược phẩm điều trị nhiều loại bệnh hiểm nghèo như ung thư, HIV/AIDS, rối loạn chuyển hóa và các bệnh viêm nhiễm.... Tập đoàn Roche đã có hơn 50 hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, với 7 văn phòng đại diện và hơn 1.600 nhân viên. Tập đoàn Roche cam kết sẽ tiếp tục hợp tác cùng các nước nhằm tìm kiếm các giải pháp chuẩn đoán, điều trị, nghiên cứu sản xuất thuốc phòng chống COVID-19. Trong cuộc chiến chống đại dịch, Roche cho rằng bước quan trọng tiếp theo chính là sự hợp tác, chia sẻ thông tin, dữ liệu công khai, minh bạch của các quốc gia nhằm xác định rõ hơn về nguồn gốc của dịch bệnh, hỗ trợ sản xuất vaccine và thuốc đặc trị.       

Tố Uyên - Xuân Hoàng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.