Roche sẵn sàng triển khai xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 công suất cao

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 13/10, công ty dược phẩm hàng đầu của Thụy Sĩ Roche Holding AG thông báo sẽ "trình làng" công cụ xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 mới trước cuối năm nay, cho phép rút ngắn thời gian xét nghiệm với số lượng lớn hơn.
Chú thích ảnh
Trụ sở công ty dược phẩm Roche ở Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Roche cho biết các hệ thống hoàn toàn tự động này có thể cung cấp kết quả xét nghiệm trong 18 phút cho một lần kiểm tra duy nhất, với một máy phân tích có thể thực hiện số lượng lên đến 300 xét nghiệm mỗi giờ. Máy phân tích của Roche sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất tại các sân bay, giúp giảm bớt những gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động vận tải hàng không vào thời điểm dịch bệnh.

Cuối tháng 9 vừa qua, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo sẽ sử dụng thí điểm các xét nghiệm nhanh để phát hiện COVID-19 với hành khách, và có thể sẽ mở rộng chương trình thí điểm với các chi nhánh ở Thụy Sĩ như Swiss International Air Lines (SWISS) và Edelweiss.

Báo NZZ am Sonntag và SonntagsZeitung đưa tin các xét nghiệm nêu trong kế hoạch trên đang được Roche phát triển. Theo các báo trên, việc được xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay với kết quả âm tính có thể cho phép hành khách được miễn trừ lệnh cấm nhập cảnh và kiểm dịch bắt buộc.

Thomas Schinecker, Giám đốc điều hành của Roche Diagnostics, nhấn mạnh việc có thể xác định nhanh chóng và chính xác người nhiễm SARS-CoV-2 rất quan trọng để kịp thời hỗ trợ bệnh nhân và ngăn chặn dịch lây lan.

Hiện các chính phủ và hệ thống chăm sóc sức khỏe đang chịu áp lực rất lớn để tăng cường năng lực xét nghiệm giúp khống chế hiệu quả tốc độ lây lan của dịch bệnh. Xét nghiệm kháng nguyên số lượng lớn sẽ  bổ sung vào các hình thức xét nghiệm để giúp phát hiện các ca nhiễm.

Các xét nghiệm kháng nguyên được cho là ít gây kích ứng hơn xét nghiệm chẩn đoán PCR. Roche có kế hoạch cung cấp công cụ xét nghiệm kháng nguyên vào cuối năm 2020 ở tất cả các thị trường được Liên minh châu Âu (EU) công nhận và cũng sẽ đề nghị Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận để đưa vào sử dụng ở thị trường Mỹ.

Roche đã công bố 8 mẫu xét nghiệm COVID-19  kể từ khi đại dịch xuất hiện, trong đó có thiết bị phân tách giữa cúm mùa và COVID-19.

Tố Uyên - Thùy Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.