Việt Nam tham gia phiên họp của Ủy ban về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phiên họp thường niên lần thứ 92 của Ủy ban về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật (Ủy ban SPS) đã diễn ra từ ngày 18/6 tại trụ sở của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Tham dự phiên họp có đại diện 166 thành viên WTO, trong đó đoàn Việt Nam do Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Tiến sĩ Ngô Xuân Nam dẫn đầu.
Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam tham gia phiên họp song phương với đại diện Phái đoàn Mỹ. 

Tại phiên họp chuyên đề, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề giải quyết các rủi ro liên quan đến kháng thuốc kháng sinh (AMR) thông qua các biện pháp SPS trong thương mại quốc tế. Phiên họp chuyên đề này tiếp nối khuyến nghị trong báo cáo đánh giá của Hiệp định SPS, qua đó giúp Ủy ban SPS tiếp tục các cuộc thảo luận và phản ánh những mục tiêu về việc thực hiện Thỏa thuận SPS trong bối cảnh thách thức và cơ hội mới nổi, cũng như xây dựng trên cơ sở Tuyên bố về chương trình làm việc SPS MC12.

Tại phiên họp chính thức, các đại biểu đã thảo luận báo cáo của Ban Thư ký WTO về thông báo định kỳ trong lĩnh vực hàng hóa (G/C/W/859), đề xuất cải thiện chất lượng và thời gian thông báo. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về 59 quan ngại thương mại cụ thể, trong đó có 4 quan ngại mới. 

Bên lề phiên họp của Ủy ban SPS, đoàn Việt Nam còn có các hoạt động song phương với các thành viên WTO. Cụ thể, đoàn Việt Nam đã thảo luận trực tiếp với đại diện Phái đoàn Trung Quốc tại Geneva và đại diện Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), đánh giá về hệ thống CIFER theo Quy định 248 nhằm bảo đảm hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc không bị gián đoạn và tránh ách tắc tại cửa khẩu trong thời gian tới.

Tiếp đó, đoàn Việt Nam cũng có buổi làm việc với đại diện Phái đoàn Nhật Bản đề nghị cung cấp các biện pháp SPS để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất mỳ tôm có chứa sản phẩm thịt bò xuất khẩu từ Việt Nam sang Nhật Bản.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn tham gia các phiên họp song phương với đại diện phái đoàn Mỹ và Anh để làm rõ một số nội dung liên quan đến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 phần II Phụ lục XII của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Tin, ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại Thụy Sĩ

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.