Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 68 của Ủy ban Kiểm soát ma túy Liên hợp quốc

Từ ngày 10 - 14/3/2025, Hội nghị lần thứ 68 của Ủy ban kiểm soát ma túy Liên hợp quốc (CND) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Viên, Cộng hòa Áo, thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 2.000 đại biểu từ 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Đoàn liên ngành của Việt Nam tham dự Hội nghị CND 68 do Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về ma túy dẫn đầu, cùng sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. Đoàn Việt Nam đã tham dự các phiên họp chính và các sự kiện bên lề Hội nghị, đồng thời làm việc với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) về các kế hoạch hợp tác giữa hai bên.

Ủy ban Kiểm soát Ma túy trực thuộc UNODC là một tổ chức thuộc Liên hợp quốc với chức năng, nhiệm vụ điều phối hoạch định chính sách và chiến lược phòng, chống ma tuý toàn cầu, kiểm soát việc thực hiện 3 Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy (Việt Nam là thành viên của cả 3 Công ước này). Hội nghị CND diễn ra thường niên, là diễn đàn về hợp tác quốc tế, hoạch định chính sách phòng chống ma túy lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, bà Ghada Gathi Waly, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) nhấn mạnh Liên hợp quốc quan tâm sâu sắc tới mối hiểm hoạ đang ngày càng gia tăng do vấn nạn ma túy gây ra trên toàn cầu, không chỉ gây thiệt hại về sức khỏe mà còn đang phá hoại hòa bình, an ninh và sự phát triển ở nhiều khu vực trên thế giới.

Sự gia tăng không ngừng của tội phạm ma túy cùng với bối cảnh chính trị quốc tế hiện nay đòi hỏi CND và các Chính phủ cần cam kết đóng góp nguồn lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa, chung tay hoạch định chính sách chống ma túy dựa trên các mục tiêu và nhu cầu chung.

Với tư cách là Chủ tịch Nhóm châu Á - Thái Bình Dương tại các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc ở Viên, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã thay mặt các quốc gia thành viên Nhóm có bài phát biểu khẳng định cam kết giải quyết các thách thức do ma túy gây ra, nhấn mạnh vai trò trung tâm của UNODC trong cuộc chiến chống lại các vấn đề ma túy trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác đa phương trong cuộc chiến chống ma túy là nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là với các nước đang phát triển, thông qua các biện pháp hỗ trợ xây dựng năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Các nước trong khu vực quan ngại sâu sắc về mối liên hệ ngày càng tăng giữa buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức và các hoạt động bất hợp pháp khác như rửa tiền, khủng bố và buôn người, đòi hỏi cần có cách tiếp cận tổng hợp, toàn diện và đa ngành để giải quyết vấn đề này.

Đại sứ nhấn mạnh mọi nỗ lực phòng chống ma túy cần phải bảo đảm phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.