Đẩy mạnh hợp tác triển khai chương trình nghị sự của Liên hợp quốc

Ngày 27/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Nhóm Đại sứ các nước Pháp ngữ tại New York đã tổ chức phiên đối thoại với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về đóng góp của khối Pháp ngữ trong việc thúc đẩy thực hiện chương trình nghị sự của LHQ và các ưu tiên của Tổng Thư ký trong năm 2025.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại phiên đối thoại, Tổng thư ký LHQ Guterres chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới đầu năm 2025, ghi nhận tiến triển tích cực trong chương trình nghị sự phát triển, thúc đẩy hành động chống biến đổi khí hậu, tiến trình chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tại nhiều nước, song ông quan ngại về nhiều cuộc xung đột còn kéo dài, một số điểm nóng mới tại nhiều khu vực, trong đó có một số nước Pháp ngữ ở châu Phi.

Đánh giá cao đóng góp của các nước thành viên Tổ chức Pháp ngữ (OIF) trong việc thúc đẩy sự đa dạng văn hoá và ngôn ngữ - một trong những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa đa phương và hệ thống LHQ, Tổng thư ký cam kết sẽ triển khai các biện pháp mạnh mẽ để bảo đảm các giá trị này trong hoạt động của hệ thống LHQ và Ban thư ký, đồng thời kêu gọi các nước Pháp ngữ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, Văn kiện vì Tương lai, Thoả thuận số toàn cầu và tham gia tích cực vào nỗ lực chung nhằm giải quyết một số cuộc xung đột, duy trì hoà bình, an ninh quốc tế.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ tầm nhìn và nhiều ưu tiên của Tổng thư ký năm 2025, khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò lãnh đạo của Tổng thư ký trong thúc đẩy các chương trình nghị sự toàn cầu cũng như nỗ lực ngoại giao, trung gian, hoà giải của Tổng thư ký nhằm duy trì hoà bình, giải quyết các cuộc xung đột tại nhiều nơi trên thế giới. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến nhằm đẩy nhanh hành động, bảo đảm nguồn tài chính chống biến đổi khí hậu; và nỗ lực của Tổng thư ký trong việc cải tổ hệ thống phát triển của LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định, là một thành viên có trách nhiệm của LHQ và OIF, Việt Nam cam kết đẩy mạnh thực hiện tất cả các Mục tiêu phát triển bền vững, các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các thành viên LHQ, OIF, ASEAN và các nước châu Phi trong việc thực hiện các mục tiêu này. Việt Nam cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam đã mời Tổng thư ký và tất cả các nước thành viên OIF đến Hà Nội tham dự Lễ ký Công ước của LHQ về tội phạm mạng tổ chức trong năm nay.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.