Việt Nam tăng cường hợp tác với Cuba trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 19/9 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Truyền thông Cuba Mayra Arevich Marín.
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình phát triển của mỗi nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Trước yêu cầu vừa phát triển nhanh hạ tầng thông tin, vừa đảm bảo môi trường không gian mạng an toàn và tin cậy, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực về an toàn thông tin, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, ứng cứu và xử lý các sự cố máy tính. 

Để cụ thể hóa các chương trình hợp tác, hai Bộ trưởng đã ký Bản Ghi nhớ (MoU) về kế hoạch hợp tác an toàn thông tin trong giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở MoU hợp tác này, Việt Nam sẽ tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và xây dựng môi trường pháp lý phù hợp với tình hình phát triển của khoa học công nghệ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng cho Bộ Truyền thông Cuba 30 máy tính và bản quyền phần mềm diệt virus, các chương trình và khóa đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cho cán bộ của Cuba.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.