Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc tại Cuba

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tháp tùng đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Cuba, đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp song phương và tiến hành hội đàm với lãnh đạo Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba vào sáng 20/9 tại trụ sở Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chủ trì hội đàm phía Cuba là đồng chí Alvaro Lopez Miera, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng nước Cộng hòa Cuba; cùng tham dự có đồng chí Trung tướng Roberto Legra Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba và các sĩ quan cao cấp khác của nước bạn.

Nhiệt liệt chào mừng đoàn, đồng chí Alvaro Lopez Miera đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cũng như cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước lần đầu tiên trong vòng hơn 2 năm qua, kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, qua đó khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị anh em đặc biệt Việt Nam-Cuba trong bối cảnh thế giới, khu vực, cũng như hai nước đang đối mặt với những khó khăn, thử thách do những diễn biến tình hình và đại dịch mang lại. 

Về phần mình, đồng chí Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ cảm ơn chân thành tới lãnh đạo và Bộ Quốc phòng các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba đã dành sự quan tâm, đón tiếp nồng nhiệt ngay từ khi đến đất nước Cuba tươi đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Chiến cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời mời thăm Việt Nam của đồng chí Bộ trưởng Phan Văn Giang và đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tới đồng chí Bộ trưởng và Tổng Tham mưu trưởng Bạn và chúc mừng đồng chí Alvaro Lopez Miera và đồng chí Trung tướng Roberto Legra Sotolongo được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba vào tháng 4 vừa qua; tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm của mình, lãnh đạo Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, nhà nước, nhân dân và các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba giao phó. 

Tại hội đàm, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước vui mừng trước những kết quả trong hợp tác quốc phòng thời gian qua phù hợp với các văn bản, thỏa thuận mà hai bên đã ký kết, cũng nhưng cam kết của lãnh đạo hai nước, trở thành lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước, góp phần vào quan hệ hữu nghị truyền thống anh em Việt Nam-Cuba. Hai bên cũng đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2020, trong đó có việc hai bên phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ về 60 năm quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba (1960-2020) có gia trị, ý nghĩa sâu sắc, trong đó có phim Tài liệu “Hai trái tim, chung nhịp đập” nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả, cũng như đối với truyền thông tại hai nước. Về phương hướng, hai bên nhất trí thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác về trao đổi đoàn, đối thoại cấp cao, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, an ninh mạng, quân y, cũng các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng khác, đặc biệt về hợp tác công tác đảng, công tác chính trị, trong đó có việc sớm ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. 

Về hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, hai bên nhất trí phối hợp trong việc phòng chống dịch COVID-19, cũng như sớm xây dựng, ký kết Kế hoạch hợp tác 5 năm giữa quân y hai nước, làm cơ sở để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng mới. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đã cảm ơn Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đã hỗ trợ thuốc, cử chuyên gia sang hỗ trợ Việt Nam phòng chống COVID-19, mặc dù trong điều kiện Cuba cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đại dich COVID-19 xảy ra và đề nghị phía Cuba hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 do nước này sản xuất. Đồng chí Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cũng thông báo Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ trao tặng cho nhân dân Cuba 100 tấn ngô giống, cùng một số vật tư y tế và kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho Bộ các Lực lượng Vũ trang cách mạng Cuba, với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng Việt Nam. 

Cũng tại Hội đàm, đồng chí Bộ trưởng Alvaro Lopez Miera cũng thông báo Bộ các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba đã tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam 150 nghìn liều vaccine Abdala, đồng thời cung cấp một số liều thuốc hỗ trợ phòng ngừa COVID-19. Số vaccine trên sẽ được chuyên chở về Việt Nam trên cùng chuyến bay đoàn đại biểu cấp cao. Kết thúc hội đàm, hai bên cũng tiến hành ký kết Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng 3 năm giai đoạn 2020-2022.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đến thăm Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Cuba, đồng thời điện thoại thăm hỏi, động viên các cán bộ, chuyên gia của Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện đang công tác ở nước bạn, và đề nghị phát huy tinh thần vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quang Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.