Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân

Thời gian qua, việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất dựa trên cơ sở thỏa thuận nhận trở lại công dân đã được ký kết giữa hai nước. Hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và kịp thời về vấn đề này.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chiều 13/2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền Tổng thống Trump thực hiện việc trục xuất nhiều người nhập cư bất hợp pháp và người phạm tội, trong đó có người Việt, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Thời gian qua, việc tiếp nhận công dân Việt Nam bị Hoa Kỳ trục xuất dựa trên cơ sở thỏa thuận nhận trở lại công dân đã được ký kết giữa hai nước. Hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và kịp thời về vấn đề này.

“Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ để nhận trở lại công dân trên tinh thần các thỏa thuận đã ký và mong muốn Hoa Kỳ tạo điều kiện cư trú thuận lợi cho công dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của Hoa Kỳ cũng như góp phần tích cực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”, bà Phạm Thu Hằng nói.

* Cũng tại tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về sự chuẩn bị của Việt Nam trước nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Là một nền kinh tế có độ mở cao và đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình và diễn biến thương mại quốc tế để có các biện pháp phù hợp, giảm thiểu tác động đến nền kinh tế, đồng thời đóng góp cho thương mại quốc tế phát triển lành mạnh.

Việt Nam cam kết tuân thủ nghiêm túc các cơ chế luật pháp quốc tế, các cam kết thương mại song phương và đa phương, tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng thể chế, nâng cao năng lực, tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, góp phần vào sự tăng trưởng lành mạnh của nền kinh tế”.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.