Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh

Chiều 13/2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh đóng băng các khoản viện trợ ra nước ngoài, trong đó có các dự án hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, rà phá bom, mìn và vật liệu nổ, tẩy độc dioxin sau chiến tranh...
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi hết sức quan tâm các quyết định của Hoa Kỳ đối với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Trong nhiều năm qua, thông qua các cơ chế hình thức hợp tác khác nhau nhau trong đó có USAID, hai nước hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: y tế, môi trường, biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, đặc biệt là hợp tác trong khắc phục hậu quả chiến tranh. Các dự án viện trợ của Hoa Kỳ đã phát huy hiệu quả tại rất nhiều tỉnh, thành phố trên khắp đất nước Việt Nam, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân được thụ hưởng dự án”.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, việc ngưng các dự án hỗ trợ của USAID, nhất là những dự án rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cũng như dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa sẽ tác động mạnh mẽ đến an toàn, con người cũng như môi trường khu vực các dự án.

Trong thời gian qua, các hỗ trợ của phía Hoa Kỳ và hợp tác của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường tình hữu nghị trong nhân dân hai nước, củng cố lòng tin, xây dựng quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Hoa Kỳ và càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, thời gian tới, Việt Nam mong muốn cùng với Hoa Kỳ triển khai thực chất, hiệu quả các hoạt động hợp tác này, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định lâu dài theo đúng tinh thần tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững.

* Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký các sắc lệnh tăng thuế đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Hoa Kỳ với mức 25% và loại bỏ tất cả các miễn trừ cho tất cả các quốc gia sẽ có hiệu lực từ ngày 4/3/2025, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã và đang phối hợp với Hoa Kỳ để phát triển quan hệ song phương dựa trên nền tảng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Trên thực tế, trong thời gian qua, thương mại đầu tư giữa hai nước đã phát triển tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng của Chính phủ và người dân hai nước. Việt Nam sẵn sàng làm việc trên quan điểm hợp tác và xây dựng nhằm chia sẻ thông tin, giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm và củng cố hơn nữa mối quan hệ kinh tế hai nước.

Việt Đức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.