Việt Nam-Philippines xem xét gia hạn Thỏa thuận thương mại gạo

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48) và các Hội nghị liên quan diễn ra tại Viêng Chăn, chiều 4/8, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc gặp song phương với ông Ramon Lopez, Bộ trưởng Bộ Công Thương Philippines.
Việt Nam-Philippines xem xét gia hạn Thỏa thuận thương mại gạo ảnh 1

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, Trưởng đoàn Việt Nam tại hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hai Bộ trưởng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam-Philippines đã phát triển khả quan trong thời gian qua. Năm 2015, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 3 tỷ USD. 6 tháng đầu năm nay, con số trên đạt 1,52 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines đạt 1,08 tỷ USD, tăng 17,5%; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Philippines đạt 443 triệu USD, tăng 10,3%.Thương mại song phương ngày càng đa dạng hóa về cơ cấu chủng loại mặt hàng, tăng về cả lượng và giá trị xuất khẩu. Cơ cấu xuất nhập khẩu Việt Nam-Philippines cơ bản mang tính bổ sung, không cạnh tranh trực tiếp. Việt Nam đang cung cấp cho Philippines các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến (như gạo, cà phê, hạt tiêu, bánh kẹo...), các sản phẩm phục vụ cho ngành xây dựng (như clanhke và xi măng, sắt thép các loại...). Theo chiều ngược lại, Philippines cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm máy tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị, phân bón....Hai Bộ trưởng tin tưởng rằng quan hệ thương mại song phương sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong thời gian tới.Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao tầm quan trọng của thị trường Philippines đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam. Bộ trưởng đề nghị Philippines phối hợp cùng Việt Nam xem xét ký Nghị định thư gia hạn Bản thỏa thuận thương mại gạo năm 2010 (hết hạn 31/12/2016) cho giai đoạn 2017-2020.Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh còn đề nghị phía Philippines xem xét tổ chức Kỳ họp lần thứ 2 Tiểu ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Philippines vào thời gian thích hợp, nhằm thúc đẩy hợp tác và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ thương mại giữa hai nước, cũng như trao đổi các giải pháp cụ thể đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt kết quả cao hơn nữa cho các năm tiếp theo.Bộ trưởng Bộ Công Thương Philippines hoan nghênh đề nghị gia hạn Bản Thỏa thuận thương mại gạo Việt Nam-Philippines cho giai đoạn tiếp theo, khẳng định sẽ trao đổi với các Bộ, cơ quan liên quan của Philippines về vấn đề này.Đối với đề nghị tổ chức kỳ họp Tiểu ban hỗn hợp thương mại Việt Nam-Philippines lần thứ 2, Bộ trưởng Ramon Lopez nhất trí và mời Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thu xếp thời gian đồng chủ trì kỳ họp này tại Philippines trong quý III năm nay.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.