ASEAN cam kết thúc đẩy thuận lợi trong thương mại

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48) và các Hội nghị liên quan, ngày 3/8 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Khu vực Mậu dịch tự do (AFTA) lần thứ 30.
ASEAN cam kết thúc đẩy thuận lợi trong thương mại ảnh 1

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào

Tham dự Hội nghị có các Bộ trưởng/Thứ trưởng Kinh tế đến từ 10 nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.     
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tại Hội nghị, các Bộ trưởng hoan nghênh những tiến bộ quan trọng đã đạt được trong việc giảm dần và xóa bỏ thuế tại ASEAN. Tính tới thời điểm hiện tại, có tới 99,2% các dòng thuế nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) của các nước ASEAN 6 gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đã được xóa bỏ, trong khi các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV) cũng đã xóa bỏ tới 90,9% các dòng thuế nhập khẩu. Tính chung, đã có 96,01% tất cả các dòng thuế tại ASEAN được xóa bỏ. Tới năm 2018, tỉ lệ thuế được xóa bỏ tại ASEAN 6 sẽ là 99,20%, trong khi tại các nước CLMV sẽ là 97,81% và ASEAN nói chung sẽ là 98,67%.    Các Bộ trưởng cam kết ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thuận lợi trong thương mại thông qua việc thực thi nhiều hoạt động khác nhau bao gồm tự chứng nhận, tờ khai điện tử D; Hệ thống thông tin thương mại ASEAN (ATR); các giải pháp của ASEAN đối với đầu tư, dịch vụ và thương mại (ASSIST); Cơ chế một cửa ASEAN (ASW)…   Các Bộ trưởng hoan nghênh việc thực thi thuận lợi hai dự án thí điểm tự chứng nhận và sự tham gia gần đây của Myanmar vào dự án thí điểm tự chứng nhận đầu tiên. Các bộ trưởng thừa nhận rằng tất cả các nước ASEAN cần thêm thời gian để phát triển năng lực và kĩ năng để thực hiện cơ chế tự chứng nhận rộng rãi tại khu vực; khuyến khích các nước thành viên ASEAN xúc tiến cơ chế trên; khẳng định khi Sáng kiến tự chứng nhận rộng rãi của ASEAN đi vào hoạt động sẽ đem lại cho cộng đồng kinh doanh lợi thế thông qua việc giảm chi phí và thời gian trong hoạt động kinh doanh trong khu vực.   
ASEAN cam kết thúc đẩy thuận lợi trong thương mại ảnh 2

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Các Bộ trưởng bày tỏ sự hài lòng về việc tất cả các nước thành viên ASEAN đã thông qua Thủ tục chứng nhận hoạt động của ATIGA (OCP) nhằm cho phép chấp nhận mẫu tờ khai điện tử D trong khuôn khổ Cơ chế một cửa ASEAN. Các Bộ trưởng nhắc lại tầm quan trọng của phát triển các sáng kiến nhằm đáp ứng các biện pháp/hàng rào phi thuế quan (NTM/NTB) trong ASEAN một cách hiệu quả hơn; ghi nhận kể từ khi triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại khu vực ASEAN (ATR) vào tháng 11/2015, tất cả các nước thành viên ASEAN đã xây dựng Cơ sở dữ liệu thương mại Quốc gia và đang trong quá trình kết nối thông tin từ cơ sở dữ liệu của từng quốc gia với cơ sở dữ liệu của ASEAN. Điều này tạo ra cơ sở dữ liệu một điểm dừng trên mạng gồm có thông tin liên quan tới thương mại và hải quan của cả ASEAN, bao gồm cả cơ sở dữ liệu phi thuế quan ASEAN (NTR). Cơ sở dữ liệu thương mại ASEAN sẽ thúc đẩy sự minh bạch và cải thiện việc tiếp cận thông tin đối với các doanh nghiệp.      Các Bộ trưởng cũng khen ngợi các nỗ lực của các nước ASEAN nhằm chuẩn bị cho việc tự do hóa cơ chế tham vấn thông qua việc thiết lập các Giải pháp của ASEAN cho đầu tư, dịch vụ và thương mại (ASSIST); Hoan nghênh việc đưa vào hoạt động ASSIST tại Hội nghị AEM 48 và khuyến khích các doanh nghiệp có cơ sở tại ASEAN tận dụng cơ sở mới này để giải quyết mọi quan ngại và khó khăn mà họ có thể gặp phải trong việc kinh doanh tại ASEAN.     Các Bộ trưởng cũng hoan nghênh việc thử nghiệm thành công việc trao đổi điện tử Tờ khai điện tử D giữa các nước thành viên gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam thông qua Cơ sở hạ tầng Cơ chế một cửa ASEAN và hối thúc các nước thành viên ASEAN còn lại cũng làm như vậy càng sớm càng tốt.     Các Bộ trưởng cũng hối thúc các nước thành viên ASEAN sử dụng mọi nỗ lực để xúc tiến phê chuẩn Nghị định thư về Khung khổ Luật pháp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, qua đó có thể triển khai Cơ chế một cửa vào năm 2016.  Các Bộ trưởng hoan nghênh những tiến triển trong việc thực hiện Dự án thí điểm Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN được tiến hành trong ba nước thành viên ASEAN gồm Malaysia, Singapore và Thái Lan; Khẳng định sự thành công của Dự án thử nghiệm này sẽ mở đường để Hệ thống ACTS được triển khai ở các nước thành viên ASEAN khác; Nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến này trong việc thúc đẩy vận chuyển hàng hóa một cách thông suốt tại khu vực…; Kêu gọi các nước thành viên ASEAN tăng cường các nỗ lực cần thiết nhằm sớm hoàn tất Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về máy móc tự động, thực phẩm đã qua chế biến và các loại vật liệu xây dựng…
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.