Việt Nam mong muốn LHQ tiếp tục hỗ trợ xây dựng, phát triển đất nước

Ngày 3/3, tại New York, theo thông lệ sau khi trình Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, đã gặp chào xã giao Chủ tịch Đại Hội đồng (ĐHĐ) LHQ khóa 76 Abdulla Shahid.
Chú thích ảnh
Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại cuộc gặp, Chủ tịch ĐHĐ đánh giá cao vai trò trách nhiệm, tích cực của Việt Nam tại LHQ, đặc biệt trong thời gian đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. 

Chủ tịch ĐHĐ chia sẻ những ưu tiên sẽ thúc đẩy trong thời gian tới, trong đó có một số thảo luận cấp cao về xúc tiến du lịch, bảo vệ môi trường và các phiên tham vấn về báo cáo Chương trình Nghị sự chung của LHQ. Chủ tịch Abdulla Shahid mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với các sự kiện trên cũng như các hoạt động của LHQ nói chung.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, trách nhiệm của LHQ và bày tỏ sẵn sàng phối hợp tích cực trong việc triển khai thực hiện các ưu tiên của Chủ tịch ĐHĐ.

Đại sứ cảm ơn Chủ tịch Abdulla Shahid đã ủng hộ Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021 cũng như các hoạt động tại ĐHĐ khóa 76. Đại sứ cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy sự tham gia và đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong công việc chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời mong muốn LHQ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.