Việt Nam cam kết thúc đẩy các đề xuất trong Chương trình hành động chung của LHQ

Ngày 3/3, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) họp tham vấn về chủ đề “Bảo vệ hành tinh và sẵn sàng cho tương lai”, tập trung vào các đề xuất về môi trường, khí hậu, y tế và hỗ trợ thế hệ tương lai được nêu trong Báo cáo Chương trình hành động chung của Tổng Thư ký LHQ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên thảo luận. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại cuộc họp này, Việt Nam tái khẳng định cam kết cùng các nước thúc đẩy các đề xuất nêu trong báo cáo Chương trình hành động chung của LHQ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch ĐHĐ Khóa 76 Abdulla Shahid nhấn mạnh nhiều vấn đề mà Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đưa ra là rất kịp thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về môi trường, y tế và biến đổi khí hậu. Ông Shahid kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay đối phó với các thách thức này, bổ sung thêm các biện pháp, cách làm và thảo luận thấu đáo về các đề xuất của Tổng Thư ký nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của những thế hệ tương lai. 

Phó Tổng thư ký LHQ Amina Mohamed nhấn mạnh trong Báo cáo Chương trình hành động chung, Tổng Thư ký Guterres đã kêu gọi tất cả các nước, các bên liên quan nhận thức những thách thức chung và quan tâm đến lợi ích của các thế hệ tương lai ngay từ bây giờ. Bà Mohamed kêu gọi các quốc gia cần hành động ngay, trao đổi về các biện pháp cụ thể, trong đó có những sáng kiến của Tổng Thư ký, để cùng ứng phó với các vấn đề lâu dài, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và Chiến lược tiêm chủng toàn cầu của WHO. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đánh giá cao các đề xuất của Tổng Thư ký LHQ trong Báo cáo Chương trình hành động chung với nhiều sáng kiến mang tính đột phá, hướng tới tương lai, rất quan trọng đối với Việt Nam, các nước đang phát triển và cả thế giới.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc kết hợp thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cùng những cách làm mới, trong đó có các sáng kiến mới của Tổng Thư ký, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình triển khai các ưu tiên, kế hoạch quan trọng của cộng đồng quốc tế. 

Về các sáng kiến như việc bổ nhiệm đặc phái viên cho các thế hệ tương lai, phòng thí nghiệm tương lai, hoặc một cơ chế ứng phó khẩn cấp với các khủng hoảng toàn cầu, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng nếu được thực hiện đúng cách có thể giúp huy động nguồn lực cho các cơ chế hiện có. 

Về vấn đề y tế, Đại sứ tái khẳng định Việt Nam ủng hộ kế hoạch tiêm chủng toàn cầu và hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình tiếp cận công nghệ y tế, tăng cường thể chế và tài chính cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO). 

Về biến đổi khí hậu, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho biết tại Hội nghị các bên tham gia công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP26), Việt Nam đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và sẽ không xây nhà máy điện than mới. Theo đó, Đại sứ bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi của Tổng Thư ký về việc hỗ trợ tài chính, chia sẻ công nghệ cho các nước đang phát triển, trong đó cần tính tới lợi ích và những quan ngại của các nước bị ảnh hưởng nhất như các nước đảo nhỏ và các nước đang phải đối mặt với các rủi ro nghiêm trọng. Trong quá trình ứng phó với các vấn đề lâu dài đó, Việt Nam ủng hộ cách tiếp cận mang tính dài hơi, coi trọng chuyên môn và nghiên cứu đầy đủ, trong đó Báo cáo định kỳ về tầm nhìn chiến lược và rủi ro toàn cầu có thể là một cách làm sáng tạo. 

Báo cáo Chương trình hành động chung của Tổng Thư ký LHQ được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập LHQ, hướng tới 25 năm tới trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đối phó với các thách thức lớn về hòa bình, an ninh, dịch bệnh và các vấn đề toàn cầu khác. 

Theo Nghị quyết 76/6 của ĐHĐ LHQ, Chủ tịch ĐHĐ sẽ tiến hành các cuộc tham vấn với các quốc gia, các tổ chức LHQ, giới học giả, các tổ chức phi chính phủ và các bên liên quan khác để trao đổi về nội dung và các đề xuất trong báo cáo. Một số nội dung lớn trong báo cáo gồm có: đẩy nhanh và mở rộng SDGs; thúc đẩy hòa bình, luật pháp quốc tế và hợp tác số; bảo vệ hành tinh và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hải Vân - Khắc Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.