Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo

Ngày 29/7, tại Hà Nam, Tổ công tác của Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hướng dẫn, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ban, ngành  và địa phương liên quan cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Doanh nghiệp Xuân Trường đã đạt được trong công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 12 - 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự cố gắng, nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Doanh nghiệp Xuân Trường, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là tỉnh Hà Nam đã tạo nên một kỳ Đại lễ Vesak đáng nhớ, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, các đại biểu tham dự Đại lễ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 được tổ chức thành công tại Việt Nam một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng và ủng hộ chủ trương của Liên hợp quốc. Bên cạnh đó khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo,

Đặc biệt, với Tuyên bố Hà Nam 2019, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 tiếp tục khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng và tạo điều kiện bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tạo thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, thể hiện thiện chí của Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế, khẳng Việt Nam là thành viên có trách nhiệm, luôn ủng hộ các hoạt động do Liên hợp quốc khởi xướng và tổ chức.

Thông qua Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, bạn bè quốc tế thấy rõ những chuyển biến trong đời sống tôn giáo ở Việt Nam, hiểu thêm về đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam tình cảm chân thành, nhân hậu và mến khách.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Hà Nam có kế hoạch quảng bá, giới thiệu, khai thác và sử dụng hợp lý Khu du lịch Tam Chúc, đảm bảo phát triển đúng theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung mà Tuyên bố Hà Nam 2019 đã đề ra…

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyên truyền về thành công của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 tới đông đảo tăng ni, tín đồ và người Việt Nam ở trong, ngoài nước. Qua đó tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đất nước, con người và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Các ngành chức năng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động phối hợp truyền thông, Hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật, không để các hiện tượng lệch chuẩn tâm linh, mê tín dị đoan xâm nhập vào cơ sở tôn giáo. Từ đó xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững mạnh, góp phần cùng xây dựng đất nước ngày càng ổn định và phát triển...

Dịp này, 12 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.