Tăng cường công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo

Ngày 8/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2019. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019, công tác phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và một số tổ chức thành viên, các cơ quan Trung ương có liên quan trong công tác tôn giáo được tăng cường theo hướng chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm.

Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào tôn giáo; phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; chú trọng tổng kết, phát triển nhân rộng và lồng ghép các mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có hiệu quả, vai trò của các tôn giáo được phát huy. Việc vận động hỗ trợ người nghèo, nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại có những cách làm sáng tạo, thu hút sự quan tâm ủng hộ của xã hội và các tổ chức, cá nhân tôn giáo.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam và một số tổ chức thành viên đã phối hợp tham gia chăm lo giải quyết một số nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Thông qua việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo, phối hợp với các cơ quan Nhà nước tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo và công tác tôn giáo tại các địa phương, vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân tôn giáo được phát huy tốt hơn.

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức thành viên và một số cơ quan liên quan đã chia sẻ những thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2019; những vấn đề cần quan tâm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Một số ý kiến đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tăng cường công tác cung cấp, trao đổi thông tin với các tổ chức thành viên và một số cơ quan liên quan trong công tác tôn giáo; định kỳ chủ trì tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước để tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác tôn giáo. 

Các ý kiến cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo cho cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội để có những kiến thức cần thiết thực hiện công tác tôn giáo, nhất là những kiến thức nắm bắt vấn đề, xử lý tình huống ở những địa bàn phức tạp trong tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực lưu ý, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, đối thoại, phát huy vai trò của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động và tham gia hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, trọng tâm công tác tôn giáo cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương; chủ động nắm bắt tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng ở Trung ương cần tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, kể cả trong chỉ đạo, thực thi và trong công tác vận động, tập hợp đồng bào các tôn giáo...

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.