Việt Nam luôn coi Ấn Độ là đối tác, người bạn tin cậy

Ngày 23/7, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp Đoàn Hội Hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ (ISCUF) do ông Kagitala Raja Sekhar, Tổng Thư ký ISCUF bang Andha Pradesh làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 22-25/7.
Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh tư liệu: An Đăng/TTXVN

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn ISCUF nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại Trung ương và một số địa phương với ISCUF để mở rộng hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Bên cạnh việc cập nhật những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, giới thiệu truyền thống văn hóa Việt Nam, hai bên tiếp tục trao đổi, thống nhất tìm kiếm cơ hội hợp tác, triển khai các hình thức và công tác phối hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân góp phần củng cố tình hữu nghị.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn tới thăm Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của ISCUF trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch VUFO cho biết, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế và thực hiện khát vọng phát triển đất nước, Việt Nam luôn coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy, hết sức chú trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ; đánh giá cao việc Ấn Độ coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách “Hành động hướng Đông”.

Về quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước, Chủ tịch VUFO khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên tình cảm và sự ủng hộ nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Ấn Độ đối với sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay của Việt Nam.

Giới thiệu với đoàn về VUFO, một tổ chức chính trị-xã hội có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài, ông Phan Anh Sơn cho biết VUFO, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ luôn sẵn sàng phối hợp với các đối tác tại Ấn Độ trong đó có ISCUF tổ chức các hoạt động tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa hai nước.

Đến thăm Việt Nam đúng dịp chuẩn bị tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Đoàn, ông Kagitala Raja Sekhar, Tổng Thư ký ISCUF bang Andhra Pradesh, gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Ông Kagitala Raja Sekhar cho biết, tuổi thơ của ông được biết đến cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ, đặc biệt là những tình cảm đặc biệt mà nhân dân Ấn Độ đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người sang thăm Ấn Độ vào năm 1911, 1946 và 1958.

Tổng Thư ký ISCUF bang Andhra Pradesh nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước là minh chứng cho mối quan hệ lâu dài được hình thành thông qua các giá trị chung, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác chiến lược.

Ông chia sẻ: “Chúng tôi ghi nhận giá trị của đối thoại, trao đổi và hợp tác trong việc xây dựng cầu nối hiểu biết và thiện chí giữa hai dân tộc chúng ta. Thông qua sự tôn trọng, đồng cảm và hợp tác lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua những khác biệt và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn”.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Văn hóa Ấn Độ (ISCUF) tiền thân là Hội Văn hóa Ấn Độ - Liên Xô được Đảng Cộng sản Ấn Độ lập ra nhằm tập hợp các lực lượng cộng sản Ấn Độ tổ chức các hoạt động đoàn kết với nhân dân Xô Viết trong cuộc đấu tranh chống phát xít. Sau năm 1945, tổ chức này mở rộng hoạt động thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị với các nước thuộc phe Xã hội chủ nghĩa. ISCUF cũng từng có các hoạt động ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ.

Năm 2017, ISCUF đã thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đề nghị hợp tác với VUFO để tổ chức các hoạt động hữu nghị giữa hai nước. Tháng 7/2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ISCUF đã ký Biên bản ghi nhớ về Hợp tác giai đoạn 2017-2022 (MOU).

Kể từ khi ký kết MOU đến nay, ISCUF đã tích cực trong việc trao đổi các đoàn thăm, tìm hiểu Việt Nam và giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Bên cạnh việc cử các đoàn vào Việt Nam tìm hiểu, phía bạn cũng đã tiến hành một số các hoạt động quảng bá và tuyên truyền về Việt Nam trên một số ấn phẩm của ISCUF cũng như báo chí địa phương bằng tiếng Anh và tiếng địa phương.

Linh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.