Việt Nam lên án đối xử bạo lực với trẻ em

Chiều ngày 13/3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành Phiên đối thoại với hai đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về bạo lực trẻ em và về trẻ em với xung đột vũ trang trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 25 của Hội đồng Nhân quyền dự kiến kéo dài đến ngày 28/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, chiều ngày 13/3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tiến hành Phiên đối thoại với hai đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về bạo lực trẻ em và về trẻ em với xung đột vũ trang trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 25 của Hội đồng Nhân quyền dự kiến kéo dài đến ngày 28/3.

Đại diện Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ đã có phát biểu đóng góp tại phiên thảo luận, trong đó đánh giá cao nỗ lực của các Đại diện Đặc biệt, các cơ quan LHQ và cộng đồng quốc tế trong việc ngăn ngừa, xoá bỏ bạo lực đối với trẻ em và bảo vệ quyền của trẻ em trong xung đột vũ trang.       

Việt Nam khẳng định để góp phần bảo vệ quyền trẻ em trong xung đột cần thúc đẩy hợp tác, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật giữa các bên liên quan như chính phủ, các tổ chức khu vực và quốc tế, các cơ quan LHQ và các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra, các chiến lược, biện pháp ngăn ngừa có ý nghĩa quan trọng do một phần giúp hạn chế xung đột- cội nguồn của các vi phạm quyền trẻ em trong chiến tranh- và mặt khác giúp giảm thiểu tác động của xung đột đối với trẻ em.      

Đoàn Việt Nam cũng cho rằng bạo lực và việc đối xử tàn bạo đối với trẻ em phải bị trừng trị thích đáng. Chính phủ các nước cần quan tâm và tiếp tục cải cách hệ thống pháp luật, xây dựng các chương trình hành động và chính sách với nhiều ưu tiên hơn về bảo vệ trẻ em. Tham luận cũng chia sẻ một số kinh nghiệm, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm và thúc đẩy quyền trẻ em cũng như các cam kết cùng cộng đồng quốc tế về giải quyết vấn đề này.      

Phiên đối thoại với các Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ ngày 13/3 là một trong nhiều hoạt động chính thức và bên lề về quyền trẻ em tại Khóa 25 của Hội đồng Nhân quyền, như các Phiên làm việc thường niên về quyền trẻ em, Phiên đối thoại về chủ đề chống buôn bán trẻ em, mại dâm và khiêu dâm trẻ em. Dự kiến Khóa 25 sẽ thảo luận, thông qua một số văn kiện về quyền trẻ em, trong đó có Nghị quyết về quyền tiếp cận pháp lý của trẻ em.       

Tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam luôn tham gia đóng góp vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế bảo đảm quyền trẻ em nói chung, chống bạo lực trẻ em và bảo vệ trẻ em trong xung đột vũ trang nói riêng. Năm 2009, Việt Nam là một trong những nước chủ trì thương lượng Nghị quyết về trẻ em trong xung đột vũ trang được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua bằng đồng thuận.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.