Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất bản

Chiều 23/5, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn Lễ ký kết biên bản làm việc giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm.

Theo đó, hàng năm, thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật sẽ giúp đỡ Lào lựa chọn từ 10 - 15 đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam (về các vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật; kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội...) để dịch sang tiếng Lào (mỗi đầu sách 1.000 bản), nhằm cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Cùng với đó, hàng năm, phía Lào sẽ cử từ 2 - 3 cán bộ của Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sang Việt Nam học tiếng Việt.

Tại lễ ký kết, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành cho biết, năm 2018, thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào lựa chọn 15 đầu sách lý luận, chính trị của Việt Nam có giá trị về các vấn đề như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội để dịch sang tiếng Lào.

Theo ông Phạm Chí Thành, hiện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đang tiến hành tổ chức lựa chọn 15 đầu sách để dịch sang tiếng Lào. Ông Phạm Chí Thành mong muốn Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào sẽ là cầu nối, hỗ trợ liên hệ với Hội đồng thẩm định sách dịch sang tiếng Lào để đảm bảo các đầu sách xuất bản đúng tiến và chất lượng.

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào Vivanh Chanthakhot chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã hỗ trợ, giúp đỡ bàn giao trụ sở làm việc, xưởng in, nhà kho và thiết bị in bảo đảm điều kiện để Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào ổn định, phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Vivanh Chanthakhot mong muốn Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật (Việt Nam) sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào trong việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ biên tập, xuất bản và quản lý của Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào, đào tạo cán bộ Lào được học tiếng Việt.

Tin, ảnh: Đinh Văn Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.