Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 5 - 9/6 của Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, sáng 6/6, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chanpheng Sutthivong, Trưởng đoàn.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình chung của mỗi nước; trao đổi về tình hình tôn giáo, kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo, kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Hai bên ghi nhận việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã đạt được một số kết quả nhất định thông qua hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trong bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, phối hợp tổ chức thành công hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào, tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác.

Kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đã góp phần thiết thực vào công tác tôn giáo của mỗi nước, tạo điều kiện cho hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời, tăng cường quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Lào.

Hai bên chia sẻ về công tác vận động chức sắc, chức việc; hoàn thiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kinh nghiệm giải quyết các hiện tượng tôn giáo mới…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, bất lợi, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chanpheng Sutthivong cho biết, về cơ bản các tổ chức tôn giáo và tín đồ tôn giáo tuân thủ quy định của pháp luật, không có sự chia rẽ về tôn giáo. Các tôn giáo cùng nhau tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội, giữ gìn nền văn hóa tốt đẹp đặc trưng của Lào. 

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo, ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động phật sự.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.