Trao quà của Chủ tịch Quốc hội cho bà con Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/6, tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã tổ chức Lễ trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapue, Salavanh và Sekong), để phục vụ cho việc dạy và học tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt Nam đang học tập tại các trường hữu nghị do các hội người Việt xây dựng và quản lý tại Nam Lào.
Chú thích ảnh
Đại diện TLSQ Việt Nam tại Pakse trao quà của Chủ tịch Quốc hội cho đại diện cộng đồng người Việt tại tỉnh Sekong. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự và chủ trì sự kiện có ông Nguyễn Văn Trung, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse; đại diện Hội doanh nghiệp Việt Nam; đại diện Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại 4 tỉnh này. Đây là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước  và đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cộng đồng, bà con, kiều bào ta tại 4 tỉnh Nam Lào; minh chứng cho chính sách thống nhất và xuyên suốt “Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Tại buổi lễ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã trao tặng hơn 2 tấn vật phẩm quà tặng, gồm 8 máy tính xách tay, 1 máy chiếu, 400 hộp phấn màu, 400 hộp phấn trắng, 400 bảng kẻ ô ly, 2.000 vở ô ly, 1.000 cuốn truyện, 40 bộ thiết bị học tiếng Việt, 40 bộ thiết bị dạy toán tiểu học và 400 cặp sách tới cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào.

Chú thích ảnh
Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào chụp ảnh chung với đại diện TLQ Việt Nam tại Pakse. Ảnh: TTXVN phát

Trong bầu không khí trang trọng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse biểu dương hoạt động của các hội người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào đã tích cực hỗ trợ, chăm lo cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam; đề nghị Hội người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào tổ chức triển khai sử dụng hiệu quả quà tặng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nâng cao chất lượng học và dạy học cho con em kiều bào tại địa bàn; tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt về ý nghĩa, sự quan tâm của đồng bào trong nước với bà con kiều bào tại nước ngoài; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Nam Lào tương thân, tương ái, nỗ lực phát triển, góp phần không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị “vĩ đại”, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào, ông Đồng Công Dũng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Champasak bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm cho sự phát triển của bà con kiều bào tại Nam Lào; hứa sẽ sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số tặng phẩm nêu trên.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.