Việt Nam là chính sách ưu tiên hướng về châu Á-TBD của Mexico

Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại hướng về châu Á-Thái Bình Dương của Mexico và chính phủ quốc gia Bắc Trung Mỹ này quyết tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ngày càng hiệu quả và thực tế hơn.

Việt Nam là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại hướng về châu Á-Thái Bình Dương của Mexico và chính phủ quốc gia Bắc Trung Mỹ này quyết tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ngày càng hiệu quả và thực tế hơn. Đó là lời khẳng định của Thượng nghị sỹ Teofilo Torres Corzo, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương Thượng viện Mexico, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam Lê Linh Lan ngày 27/11.

Việt Nam là chính sách ưu tiên hướng về châu Á-TBD của Mexico ảnh 1

Đại sứ Việt Nam Lê Linh Lan trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương Thượng viện Mexico, Thượng nghị sỹ Teofilo Torres Corzo.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, Thượng nghị sỹ Torres Corzo đã ca ngợi và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội mà Việt Nam đạt được thông qua việc thực thi chủ trương Đổi mới và áp dụng linh hoạt các chính sách kinh tế. Theo ông, chính phủ Việt Nam đã xác định đúng những thế mạnh phát triển và lồng ghép những thế mạnh đó với các chương trình phát triển đất nước nhằm đạt hiệu quả cao nhất.


Chủ tịch Ủy ban đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương của Thượng viện Mexico nhấn mạnh Việt Nam không chỉ đánh thắng giặc ngoại xâm trong quá khứ, mà ngày càng chứng tỏ với thế giới rằng nếu có tài năng và lòng yêu nước, một dân tộc có thể làm được tất cả. Nhiều nghị sỹ Mexico đã được tận mắt chứng kiến những thành tựu kinh tế-xã hội to lớn của nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm gần đây tới Việt Nam.


Cũng theo Thượng nghị sỹ Torres Corzo, Mexico đánh giá cao sự coi trọng của Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Mexico, trong đó có Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương. Ông tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quan hệ song phương tốt đẹp hiện nay thông qua các dự án hợp tác lớn vì lợi ích của nhân dân hai nước. Ông bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam tới thăm vào đầu tháng 12/2014 và nêu đề xuất tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại trụ sở Thượng viện Mexico trong năm 2015.


Về phần mình, Đại sứ Lê Linh Lan cảm ơn nhân dân Mexico, Quốc hội liên bang, chính phủ Mexico và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương Thượng viện Mexico đã dành những tình cảm chân thành, tốt đẹp cho Việt Nam. Đại sứ cam kết sẽ làm hết sức mình để vun đắp quan hệ giữa hai dân tộc, hai quốc hội ngày càng phát triển hiệu quả; đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam - Mexico đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất với điểm sáng là quan hệ giữa hai quốc hội.


Đại sứ Lê Linh Lan thông báo thêm rằng trong năm 2015, Việt Nam sẽ có nhiều ngày lễ lớn và quan trọng, đặc biệt là các ngày lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mexico. Đại sứ coi đây là cơ hội tốt để hai dân tộc, hai nền văn hóa hiểu nhau và gần gũi nhau hơn thông qua các hoạt động chính trị, ngoại giao, văn hóa và trao đổi đoàn các cấp.

Tin, ảnh: Việt Hòa(P/v TTXVN tại Mexico)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.